ĐT Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của AFC về Asian Cup 2023

PV Thứ ba, ngày 28/06/2022 16:10 PM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chốt ngày định đoạt số phận của ĐT Việt Nam cũng như các đội bóng khác tại VCK Asian Cup 2023.
Bình luận 0

Do Trung Quốc từ chối đăng cai VCK Asian Cup 2023 vì dịch bệnh bùng phát, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) buộc phải tìm kiếm một quốc gia khác sẵn sàng tổ chức giải đấu. Hiện tại, AFC đã nhận được đơn xin đăng cai của 5 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar và Indonesia.

Đây là số lượng đơn thầu chính thức và gần như đã được chốt trước hạn chót ngày 30/6 như AFC công bố.  Sau thời hạn ngày 30/6 tới, AFC sẽ không nhận thêm bất kỳ đơn đấu thầu nào nữa. AFC sẽ dành thời gian để đánh giá các nước nộp đơn và sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày 17/10 tới, theo tờ Siamsport (Thái Lan).

ĐT Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của AFC về Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

AFC sẽ công bố chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 vào ngày 17/10.

Trong số các quốc gia dự thầu, Hàn Quốc và Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng nhận đăng cai Asian Cup 2023 và tổ chức đúng thời điểm cũ từ ngày 16/6 đến 16/7 năm sau. Tuy nhiên, Australia đang nổi lên là ứng viên cạnh tranh sáng giá nhất và đề nghị tổ chức Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024.

Lý do là bởi, Austrakia cùng New Zealand đồng đăng cai kỳ World Cup nữ 2023 từ ngày 20/7 đến 20/8 năm sau cùng thời điểm với Asian Cup 2023. Vì vậy, Ausatralia muốn đàm phán với AFC mong muốn được đăng cai nhưng dời thời điểm tổ chức vào đầu năm 2024.

Ngoài ra, Qatar cũng rất sẵn sàng đăng cai Asian Cup 2023 ngay sau kỳ World Cup 2022 tổ chức cuối năm nay. Tuy nhiên, cũng như World Cup, Qatar không thể tổ chức Asian Cup trong mùa hè do thời tiết rất nóng và đang đề nghị AFC nếu được trao quyền đăng cai sẽ tổ chức vào mùa đông cùng năm hoặc vào đầu năm 2024.

ĐT Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của AFC về Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Indonesia là quốc gia có khả năng được chọn thấp nhất bởi đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ World Cup U20 trong năm 2023 chính thức diễn ra từ ngày 20/5 đến 11/6. Nếu tổ chức thêm VCK Asian Cup 2023 (dự kiến ban đầu là 16/6), 2 giải đấu quá sát nhau.

ĐT Việt Nam đương nhiên cũng không hy vọng Indonesia được chọn. Bởi lẽ, Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4. Một khi trở thành chủ nhà, Indonesia sẽ được đôn lên nhóm 1, đồng thời đẩy ĐT Việt Nam từ nhóm 2 xuống nhóm 3. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bốc thăm chia bảng và thầy trò HLV Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu khó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem