Ấn Độ: Ai đã dàn dựng vụ giết người Kashmir?

Tuấn Anh (Theo Alzaaera) Thứ ba, ngày 05/01/2021 16:41 PM (GMT+7)
Quân đội Ấn Độ cho biết họ đã tiêu diệt phiến quân nhưng gia đình nạn nhân nói rằng 3 thanh niên này vô tội và bị sát hại trong một vụ 'đấu súng được dàn dựng' khác.
Bình luận 0
Ấn Độ: Ai đã dàn dựng vụ giết người Kashmir? - Ảnh 1.

Tuần trước, các lực lượng Ấn Độ đã tiêu diệt 3  thanh niên Kashmiri tuyên bố họ là những người ủng hộ các nhóm vũ trang và có khả năng lên kế hoạch tấn công, nhưng gia đình của họ nói rằng họ vô tội và bị sát hại trong một vụ đấu súng dàn dựng khác.

Gia đình của ba nạn nhân - Zubair Ahmad Lone, 25 tuổi, Ather Mushtaq Wani, 16 tuổi và Aijaz Maqbool Ganai, 22 tuổi - đến từ các quận Shopian và Pulwama, hôm thứ Tư đã biểu tình trước trụ sở cảnh sát Srinagar, đòi công lý cho vụ giết con trai của họ…

Theo những người thân của nạn nhân, 3 thanh niên này rời khỏi nhà vài giờ trước khi một "cuộc đấu súng" bắt đầu ở Srinagar, thành phố chính trong khu vực đa số người Hồi giáo, và cáo buộc quân đội Ấn Độ bắt cóc con cái của họ và giết hại họ.

Irfan Ahmad Lone, anh trai của một trong những nạn nhân, Zubair Ahmad Lone, người làm thợ xây ở quận Shopian, cho biết: "Đây rõ ràng là một cuộc gặp gỡ giả".

Irfan cho biết anh trai của anh đã ăn trưa tại nhà vào chiều thứ Ba trước khi cuộc đấu súng bắt đầu ở Srinagar, cách đó khoảng 65 km, mất khoảng một giờ đi ô tô.

"Tôi muốn hỏi quân đội, làm thế nào mà anh trai tôi đã trở thành một chiến binh trong vòng vài giờ? Anh ta lấy vũ khí ở đâu và tham gia quân đội? Anh ấy đã được đào tạo hàng giờ ở đâu? " Irfan, một người thân khác của nạn nhân nói với Al Jazeera.

Một sĩ quan hàng đầu của Lục quân, Thiếu tướng HS Sahi, tuyên bố ba phiến quân có kế hoạch thực hiện một "cuộc tấn công lớn", và họ đã từ chối nhiều lần đề nghị đầu hàng trong cuộc chạm trán. Cảnh sát cho biết một phiến quân đã bị tiêu diệt vào đầu giờ ngày thứ Tư và hai người khác bị bắn chết vài giờ sau đó.

Gia đình cho biết các thi thể được chôn cất cách nhà họ ở Sonmarg khoảng 120 km.

Hơn 100 phiến quân Kashmir đã được chôn cất xa nhà trong những ngôi mộ bí mật như một phần chính sách của chính phủ nhằm từ chối các đám tang thu hút đông người. Theo dữ liệu chính thức, kể từ khi Ấn Độ tước bỏ quyền tự trị hạn chế của khu vực đa số Hồi giáo vào tháng 8/ 2019, gần 200 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc chạm trán như vậy. Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho quân nổi dậy có vũ trang nhưng Islamabad đã phủ nhận cáo buộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem