Ấn Độ phá dỡ 'tháp đôi' cao 100 mét xây trái phép

Lê Phương (Aljazeera; NDTV) Thứ hai, ngày 29/08/2022 10:37 AM (GMT+7)
Tòa tháp đôi bị phát hiện vi phạm quy định về xây dựng và đã bị phá dỡ sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 9 năm.
Bình luận 0
Ấn Độ phá dỡ 'tháp đôi' cao 100 mét xây trái phép - Ảnh 1.

Khoảnh khắc khi tòa tháp đôi bị phá dỡ. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách ở ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phá dỡ tòa tháp đôi Supertech ở Noida sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 9 năm. Hình ảnh về vụ phá dỡ được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình sau nhiều ngày bàn luận sôi nổi.

Việc phá hủy tháp đôi cao 100 mét ở Noida (hai tòa tháp cao hơn cả đài kỉ niệm Qutub Minar mang tính biểu tượng của New Delhi) là một minh chứng về hành động cứng rắn của Ấn Độ đối với các nhà phát triển và quan chức tham nhũng.

Các tòa nhà được xây dựng như một phần của dự án được thực hiện bởi công ty bất động sản Supertech Ltd. Công ty này bị cáo buộc vi phạm các quy định về xây dựng.

Ban đầu, kế hoạch xây dựng cho thấy chỉ có 14 tòa tháp với chín tầng. Sau đó, kế hoạch đã được sửa đổi, lên tới 40 tầng trong mỗi tòa tháp. Khu vực mà các tòa tháp được xây dựng lúc đầu được dự kiến để làm một khu vườn.

Các cư dân của khu tổ hợp Supertech Emerald Court đã đến Tòa án cấp cao Allahabad vào năm 2012 để tuyên bố rằng việc xây dựng là bất hợp pháp. Những người khởi kiện cho rằng nhóm Supertech đã vi phạm các tiêu chuẩn để bán được nhiều căn hộ hơn, nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Theo đó, vào năm 2014, tòa án đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phá dỡ các tòa tháp trong vòng 4 tháng (bằng chi phí của mình) kể từ ngày lệnh được nộp.

Vụ việc sau đó đã được lên Tòa án Tối cao. Tháng 8 năm ngoái, tòa đã cho ba tháng để phá dỡ các tòa tháp, nhưng phải mất một năm do những khó khăn kỹ thuật. Tòa án tối cao nhận thấy rằng công ty đã thông đồng với chính quyền Noida và vi phạm những tiêu chuẩn xây dựng.

Những người mua nhà đã đệ trình ủng hộ cũng như phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao Allahabad.

32 tầng của "Apex" và 29 của "Ceyane" đã bị hạ xuống chỉ trong vài giây, tạo thành một đám mây bụi mênh mông.

Được biết, 3.700kg chất nổ đã được sử dụng, đây là vụ phá dỡ lớn nhất của Ấn Độ cho đến nay, truyền thông địa phương đưa tin.

Hàng nghìn người đã phải sơ tán trước vụ nổ, bao gồm cả từ các tòa nhà cao tầng lân cận, một trong số đó được cho là chỉ cách tháp đôi 9 mét.

Hiện chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem