Thứ ba, 23/04/2024

Ăn chơi gì nơi trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm?

05/03/2023 7:00 PM (GMT+7)

Thiso Mall Sala - trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm, có siêu thị Emart, Starbucks, Pizza 4P’s, đủ thương hiệu cà phê. Sắp tới, có thêm Uniqlo, rạp chiếu phim và loạt thương hiệu đình đám. Kiến trúc mới lạ và chú robot khổng lồ cũng đang thu hút giới trẻ check-in.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 1.

Ăn gì, chơi gì ở Thiso Mall Sala Thủ Thiêm: Địa điểm check-in, nhà hàng, cà phê, rạp chiếu phim đều góp mặt ở trung tâm thương mại này. Ảnh: Phúc Minh

Thiso Mall Sala là trung tâm thương mại đầu tiên tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Trong khi khu vực trung tâm thành phố bên kia sông Sài Gòn có một loạt trung tâm thương mại như Vincom, Saigon Centre, Takashimaya… thì các hoạt động thương mại - dịch vụ tại Thủ Thiêm vẫn chưa mấy sôi động. Do đó, kể từ khi đi vào hoạt động, Thiso Mall Sala và Emart Sala bên trong trung tâm thương mại này khá hút khách.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 2.

Siêu thị Emart là điểm nhấn mà nhiều khách hàng quan tâm ở Thiso Mall Sala. Siêu thị Emart nằm tại tầng hầm của tòa nhà, từ bên ngoài ở hướng đường Nguyễn Cơ Thạch có một thang máy đưa khách xuống siêu thị này. Từ ngày khai trương, Emart Sala luôn tấp nập khách. Đây là siêu thị Emart thứ hai tại Việt Nam, siêu thị còn lại nằm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 3.

Khu vực sảnh của trung tâm thương mại hiện nay khá thoáng. Ở vùng lõi có trang trí tiểu cảnh lớn theo chủ đề tháng hoặc các dịp quan trọng trong năm để khách chụp ảnh, check-in. Cách bố trí này khá giống Vạn Hạnh Mall, Aeon và Saigon Centre.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 4.

Thương hiệu ô tô Mazda có một khu vực lớn kinh doanh ở sảnh chính. Nhiều thương hiệu thời trang, công nghệ lớn trong và ngoài nước như Levi’s, Tommy Hilfiger, Aldo, Oppo… đều đã hoạt động, đón khách.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 5.

Sau khi mua sắm ở siêu thị Emart, khách đổ về khu vực sảnh để tiếp tục mua sắm các mặt hàng thời trang, vui chơi.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 6.

Do mới đi vào hoạt động nên về mặt tổng thể, trung tâm thương mại Thiso Mall Sala hiện vẫn khá thoáng. Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng cho thuê tại đây vẫn chưa cao. Tuy nhiên, với giới trẻ, kiến trúc của trung tâm thương mại này khá độc đáo với hai tông màu trắng, vàng, khác lạ so với các trung tâm thương mại khác. Do đó, giới trẻ gần đây đang đổ về check-in mọi góc ở đây.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 7.

Uniqlo cũng đang trong quá trình hoàn thiện để mở một cửa hàng mới tại Thiso Mall Sala. Tại TP.HCM, “ông lớn” thời trang đến từ Nhật Bản này đang sở hữu tổng cộng 7 cửa hàng. Vài năm qua, Uniqlo chưa mở cửa hàng mới tại TP.HCM. 

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 8.

Hàng loạt thương hiệu đang trong quá trình thi công, chuẩn bị mở cửa trong thời gian tới. 

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 9.

Khu vực nhà hàng, ẩm thực, tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng mà Thiso Mall Sala cho thuê khá cao. Hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực F&B như Pizza 4P’s, Chang Kang Kung, Chilli Thái, Kichi Kichi… đều đã đón khách. 

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 10.

Riêng các chuỗi cà phê, có đến 6-7 thương hiệu đã có mặt tại Thiso Mall Sala: Starbucks Coffee, Highlands Coffee, Phúc Long, Katinat, The Coffee Bean, Passio và cả trà sữa Gongcha. Đặc biệt, quán cà phê nào tại đây cũng rất hút khách. Sắp tới, một rạp chiếu phim đình đám cũng sẽ có mặt tại đây và hứa hẹn thu hút khách, đặc biệt là giới trẻ đến vui chơi.

Ăn gì, chơi gì ở trung tâm thương mại đầu tiên ở Thủ Thiêm? - Ảnh 11.

Robot chuyển động Beso với kích thước khổng lồ là một trong những điểm nhấn thú vị của Thiso Mall Sala. Chú robot này đã thu hút khách từ những ngày trung tâm thương mại chuẩn bị đi vào hoạt động và trở thành biểu tượng phải check-in của nhiều người khi đến đây. 

Trung tâm thương mại Thiso Mall Sala đi vào hoạt động cuối năm 2022, đầu năm 2023. Trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của tập đoàn THACO. Tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết về định hướng, các trung tâm thương mại thuộc tập đoàn sẽ đi theo mô hình “một điểm đến - nhiều tiện ích, dịch vụ”, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách hàng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.