An Giang: 2 tháng bắt giữ 468 vụ buôn lậu tổng trị giá 82,5 tỷ đồng

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 02/12/2020 22:31 PM (GMT+7)
Sau 2 tháng thực hiện Kế hoạch liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, đã bắt giữ 460 vụ, tổng trị giá hàng hoá lên đến 82,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 2/12, tại thành phố Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sau 2 tháng thực hiện Kế hoạch liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, sau 2 tháng ra quân thực hiện kế hoạch liên ngành, đã kiểm tra, bắt giữ 468 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả…, liên quan 245 đối tượng. Tang vật thu giữ, gồm 51kg vàng 9999, trên 226 ngàn bao thuốc lá ngoại các loại, trên 113 tấn đường cát; 5,5 tấn đường phèn, 6.780 chai thuốc bảo vệ thực vật, 14.878 gói thuốc tân dược, trên 835 ngàn chiếc khẩu trang y tế, 15kg cần sa,… và nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá hàng hóa 82,5 tỷ đồng.

An Giang: 2 tháng bắt giữ 468 vụ buôn lậu tổng trị giá 82,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sau 2 tháng ra quân thực hiện kế hoạch liên ngành, đã kiểm tra, bắt giữ 468 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả… Trong đó chuyên án 51kg vàng được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen Công An tỉnh An Giang

Theo đánh giá, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh bước đầu được kiềm chế và có chiều hướng giảm đáng kể. Tại hội nghị, các địa biểu cùng nhau thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời, cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian tới.

An Giang: 2 tháng bắt giữ 468 vụ buôn lậu tổng trị giá 82,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tổng trị giá hàng hóa từ 468 buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả… lên đến 82,5 tỷ đồng

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các ngành kiến nghị, tham mưu với UBND tỉnh và Bộ Công an hỗ trợ lực lượng tiếp tục duy trì các Tổ công tác liên ngành trong những tháng tiếp theo, nhằm phát huy hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

An Giang: 2 tháng bắt giữ 468 vụ buôn lậu tổng trị giá 82,5 tỉ đồng - Ảnh 3.

Hội nghị đánh giá kết quả sau 2 tháng thực hiện Kế hoạch liên ngành trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 2/12.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương những thành tích mà các Tổ liên ngành đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các Tổ công tác liên ngành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm… Đồng thời, cũng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu và hỗ trợ lực lượng chống buôn lậu thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem