An Giang: Làm lây lan dịch ra cộng đồng, thêm một vụ án tài xế xe tải bị khởi tố

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 12/07/2021 18:40 PM (GMT+7)
Thêm một tài xế xe tải ở An Giang đi từ vùng dịch chợ Bình Điền, TP.Hồ Chí Minh về nhưng thiếu ý thức phòng dịch, tiếp xúc nhiều người, làm lây lan dịch ra cộng đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú ra quyết định khởi tố vụ án.
Bình luận 0

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" phát hiện ngày 8/7, tại địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Quyết định khởi tố vụ án đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Phú trong ngày 12/7.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 chiều ngày 8/7, Nguyễn Trung Quân (SN 1990, ngụ Khu dân cư, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) tài xế xe tải đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang: Khởi tố thêm vụ tài xế xe tải về từ TP.HCM làm lây lan dịch ra cộng đồng - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Trung Quân. Ảnh: Công an An Giang

Điều tra dịch tễ, Quân khai trước đó vài ngày đã chở cá đến nhiều nơi ngoài tỉnh, trong đó có chợ Bình Điền, TP.Hồ Chí Minh là vùng có dịch. Tuy nhiên, khi về địa phương, Quân đã tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Qua truy vết có 30 trường hợp F1, 122 trường hợp F2, 13 trường hợp F3 tiếp xúc gần với Quân. Trong 30 trường hợp F1 tiếp xúc gần với Quân đã có 2 ca dương tính với SARS- CoV-2.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra để khởi tố bị can xử lý nghiêm theo pháp luật về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240, Bộ Luật Hình sự năm 2015.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem