An Giang: Mua ma túy qua Zalo để dùng dần, 3 thanh niên bị người dân báo công an

Hồng Cẩm - Hoà Trang Chủ nhật, ngày 22/11/2020 08:34 AM (GMT+7)
Thông qua một tài khoản zalo, một thanh niên đã mua ma túy để dùng dần. Trong lúc đang cùng hai thanh niên khác sử dụng, cả ba đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 22/11, Công an huyện Thoại Sơn cho biết đang bắt giữ để tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép ma túy đá, liên quan đến 3 đối tượng Võ Văn Sĩ và Phạm Minh Trí (cùng sinh năm 2002), Lê Văn Thơm (sinh năm 1998), cùng ngụ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

An Giang: Mua ma túy qua Zalo để dùng dần, ba thanh niên bị người dân báo công an - Ảnh 1.

Võ Văn Sĩ (bìa trái) và 2 đối tượng sử dụng chung ma túy.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 19/11, Công an xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại hộ nhà ông Võ Văn Dũng (thuộc ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) có 3 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành đến nhà ông Dũng để kiểm tra, xác minh. Khi phát hiện lực lượng chức năng, 3 đối tượng bỏ chạy, nhưng bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ. Khám xét nhanh tại phòng của Võ Văn Sĩ, lực lượng chức năng thu giữ 2,345g ma túy, 8 tẩu thủy tinh, nhiều ống hút nhựa, cùng nhiều tang vật khác.

An Giang: Mua ma túy qua Zalo để dùng dần, ba thanh niên bị người dân báo công an - Ảnh 2.

An Giang: Mua ma túy qua Zalo để dùng dần, ba thanh niên bị người dân báo công an - Ảnh 3.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, Sĩ khai số ma túy trên Sĩ mua từ TP.HCM vài ngày trước, thông qua một tài khoản Zalo, với số tiền 1,8 triệu đồng để sử dụng dần. Đến khi cho Phạm Minh Trí và Lê Văn Thơm sử dụng ma túy chung thì bị bắt. Vụ việc đang được Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem