An Giang: Tiếp tục giãn cách một xã trên địa bàn huyện An Phú phòng dịch Covid-19

Hồng Cẩm Chủ nhật, ngày 04/07/2021 15:35 PM (GMT+7)
Chiều 4/7, tin từ UBND huyện An Phú cho biết, huyện tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội xã Khánh Bình theo Chỉ thị 15 để phòng dịch bệnh Covid-19 (kể từ 11h, ngày 4/7 đến 11h ngày 14/7).
Bình luận 0

Theo thông tin, ông Trần Hòa Hợp- Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện và căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Khánh Bình, UBND huyện An Phú quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Khánh Bình, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh".

An Giang: Tiếp tục giãn cách một xã trên địa bàn huyện an Phú để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện An Phú tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm xã Khánh Bình từ ngày 4/7 đến 14/7. (Ảnh Huy Hoàng: Chụp tại khu vực giãn cách xã hội thị trấn Long Bình, huyện An Phú)

Cụ thể, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn địa bàn xã Khánh Bình. Riêng khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, bao gồm: Tổ 8, Tổ 9, Tổ 10, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Thời gian thực hiện từ 11h, ngày 4 /7 đến 11h ngày 14/7 và có thể gia hạn thêm nếu phát sinh trường hợp mắc bệnh mới.

Trước đó, tối 30/6, tỉnh An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội đối với thị trấn Long Bình, huyện An Phú (theo Chỉ thị 15, từ 7h ngày 1/7), sau khi huyện An Phú phát hiện 11 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, sáng ngày 4/7 tỉnh ghi nhận 11 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 10 ca liên quan bệnh nhận 16.660 (bệnh nhân L.T.L, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đã tử vong sáng nay) và 1 ca cách ly ngay sau khi phát hiện.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang cho biết: Từ ngày 29/6 đến trưa 3/7 tỉnh ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 17 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 16.660.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem