An Giang: Trên 300 ND được đào tạo làm du lịch

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là thông tin tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Dự án “Thành lập Trung tâm Du lịch nông dân”, vừa được Hội ND tỉnh tổ chức.
Bình luận 0

Năm 2012, Ban điều hành dự án đã tổ chức 16 lớp tập huấn cho 335 ND và thành viên dự án về giảng viên (TOT); tiếp thị du lịch Homestay; kỹ năng phục vụ ẩm thực du lịch; kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách du lịch… Dự án đã tổ chức cho các thành viên tham quan, học tập các địa phương làm du lịch nông nghiệp; in và phát hành 5.000 bản đồ các điểm du lịch nông nghiệp An Giang… Dự án được thực hiện tại xã Văn Giáo, rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên) và xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) với sự tài trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan (Agriterra) thông qua T.Ư Hội NDVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem