An Lạc Green Symphony: Ngang nhiên xây dựng công trình không phép quy mô lớn

Trần Kháng Thứ ba, ngày 27/04/2021 10:24 AM (GMT+7)
Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc do ông Nguyễn Trọng Thông làm đại diện pháp luật đã xây dựng công trình không phép tại ô đất ký hiệu C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Hoài Đức, Hà Nội).
Bình luận 0

Xây dựng hơn 6.000m2 không phép

Thời gian qua, dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony (tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh) có địa chỉ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức được rao bán rầm rộ trên thị trường bất động sản. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư.

An Lạc Green Symphony được quảng cáo có tính pháp lý rõ ràng, mở ra bài toán sinh lời hấp dẫn hiếm có nhờ tọa lạc tại vị trí mang tính chiến lược. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài những vị trí theo được cấp phép xây dựng theo quy hoạch, chủ đầu tư dự án này còn ngang nhiên tổ chức xây dựng một công trình có diện tích hàng nghìn m2 không có giấy phép xây dựng.

An Lạc Green Symphony: Ngang nhiên xây dựng công trình không phép quy mô lớn - Ảnh 1.

Hiện trạng công trình xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony. (Ảnh chụp ngày 19/4/2021)

Cụ thể, ngày 20/4 vừa qua, Đội quản lý Trật tự xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony.

Biên bản vi phạm nêu rõ, Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc (có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Trọng Thông là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT đã có hành vi phạm hành chính. "Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng", hành vi vi phạm.

Công trình xây dựng không phép tại ô đất có ký hiệu C1-CT Khu đô thị An Lạc Green Symphony, chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích 6.177m2.

Trước đó, ngày 19/4, ghi nhận của PV Dân Việt tại dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, ô đất C1-CT đang quây rào thi công móng tòa nhà chung cư. Tại công trình không phép này, 2 cẩu trục đang hoạt động cùng gần trăm công nhân đang thi công rầm rộ. Bằng mắt thường cũng nhận ra các sàn bê tông đã được đổ, nhiều hạng mục cốt thép được dựng sẵn.

Buông lỏng quản lý?

Liên quan tới công trình xây dựng không phép tại dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận, chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Sở để xin cấp phép xây dựng cho công trình chung cư trên. Lý do công trình chưa được cấp phép là do, dự án này đã có điều chỉnh quy hoạch (trước đây là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh - PV) nên Sở Xây dựng đang phải chờ ý kiến từ Sở Tài nguyên Môi trường mới hoàn thành được thủ tục cấp phép.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, Sở đã nhiều lần có văn bản trả lời nguyên nhân vì sao công trình chưa thể cấp giấy phép.

An Lạc Green Symphony: Ngang nhiên xây dựng công trình không phép quy mô lớn - Ảnh 3.

Công trình xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony thi công rầm rộ. (ảnh chụp ngày 19/4/2021)

Ngày 26/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thế Minh – Chủ tịch UBND xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cho biết, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với công trình xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony, UBND xã đã yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động thi công tại công trình này.

Về kết quả xử lý vi phạm, ông Minh cho biết, xã đang chờ UBND huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt.

PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Thuận Thịnh - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Hoài Đức để phản ánh về vi phạm này, cũng như tìm hiểu về thông tin xử lý nhưng không được phản hồi.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, chủ đầu tư đã có đủ nhận thức về công trình của mình cần phải có giấy phép xây dựng theo quy định, nhưng lại ngang nhiên xây dựng công trình không phép. Đây là trường hợp vi phạm có mức độ cực kỳ nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật của người vi phạm.

Thêm nữa, trong vụ việc này, một phần trách nhiệm cũng thuộc về các cơ quan chức năng có thẩm quyền, không chứng tỏ được năng lực quản lý và để vụ việc dẫn tới tình trạng như hiện nay.

Theo tìm hiểu, Khu đô thị An Lạc (An Lạc Green Symphony) tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty CP Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư (năm 2007). Tổng diện tích giao chính thức là 597.902,6m2. Sau hơn chục năm nằm "đắp chiếu", mới đây (tháng 6/2020), TP Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Về chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư An Lạc có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 62 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội do ông Nguyễn Trọng Thông làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện pháp luật. Hiện tại, ông Thông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem