Án mạng đau lòng với tổ trưởng tổ bảo vệ

Nguyễn Linh Thứ ba, ngày 03/08/2021 10:23 AM (GMT+7)
Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ ông G là tổ trưởng tổ bảo vệ, được công ty chủ quản là một công ty dịch vụ giao nhiệm vụ phân ca trực và chi trả lương cho nhân viên trong tổ.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Thực (SN 1950, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Án mạng đau lòng với tổ trưởng tổ bảo vệ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CTV

Trước đó, sáng 29/7, Công an huyện Thanh Oai nhận được tin báo về việc tại cổng một công ty, thuộc Cụm công nghiệp Bích Hòa, xã Bích Hòa, Thanh Oai xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là ông N.V.G (SN 1969, ở xã Bích Hòa) là bảo vệ của công ty.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Duy Thực.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ ông G là tổ trưởng tổ bảo vệ, được công ty chủ quản là một công ty dịch vụ giao nhiệm vụ phân ca trực và chi trả lương cho nhân viên trong tổ.

Ông G lấy lý do Thực tự ý nghỉ việc nên không báo cáo công ty trả tiền lương dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 5h30 sáng 29/7, Thực mang theo 1 thanh sắt vuông và chiếc kéo đến công ty vào phòng bảo vệ đánh ông G. Trong quá trình xảy ra ẩu đả, Thực đã dùng kéo đâm vào ngực ông G, không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục lấy thanh sắt đánh vào đầu nạn nhân khiến ông G bất tỉnh.

Sau đó Thực lấy xe máy bỏ chạy. Đến 10h30 sáng cùng ngày, Thực đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem