Án mạng vì chuyện chê hát dở

Thứ tư, ngày 20/09/2017 14:04 PM (GMT+7)
Trong lúc hát trong quán nhậu, 2 nhóm xảy ra cự cãi do chê nhóm bên kia hát dở. Cự cãi dẫn đến ẩu đả, Nguyễn Văn Tài đã đâm chết đối phương.
Bình luận 0

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1996; quê Quảng Ngãi) để điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

img

Nguyễn Văn Tài tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19.9, anh Đặng Quang (SN 1982; quê Khánh Hòa) cùng một nhóm bạn đến nhậu tại quán K.O (xã Phước Tỉnh). Nhóm của Tài (khoảng 13 người) ngồi nhậu ở bàn kế bên.

Nhậu được một lúc, nhóm của Tài mang loa kẹo kéo ra hát, anh Quang cũng tới xin hát. Trong lúc đang hát thì giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, nhóm này chê nhóm khác hát dở nên chửi nhau.

Nhóm của Tài đã dùng ghế đánh anh Quang, trong đó Tài đâm nhiều nhát vào đối phương. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tài đã đi đầu thú. Những người còn lại được Công an xã triệu tập và yêu cầu đến trình diện để lấy lời khai.

Ngọc Giang (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem