“Ăn nên làm ra”, loạt “ông lớn” chăn nuôi báo báo lãi kỷ lục
Khép lại năm 2025, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - ghi nhận doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 55% so với năm 2024. Với kết quả này công ty đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.
Theo Nông nghiệp Hòa Phát, lợi nhuận của công ty tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi công ty duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học.
Chăn nuôi heo hiện là mảng đóng góp lớn nhất - khoảng 44% tổng doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát. Năng suất đàn nái đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình của Việt Nam. Sản lượng heo thương phẩm 100kg đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024. Sản lượng heo giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng 39,5% so với cùng kỳ.
Ngoài chăn nuôi heo, mảng thức ăn chăn nuôi đóng góp 22% vào lợi nhuận sau thuế của Nông nghiệp Hòa Phát, trong khi chăn nuôi bò và trang trại gà đẻ trứng đều tăng trưởng so với năm trước.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Dabaco (DBC) cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025 với doanh thu thuần gần 14.898 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước và là con số lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.
Cùng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, Masan MEATLife (MML) - thành viên của hệ sinh thái Tập đoàn Masan (MSN) - ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm trước. Kết quả này được hỗ trợ từ tăng trưởng 2 chữ số trên tất cả các nhóm sản phẩm thịt: thịt heo (tăng 15,8%), thịt gà (tăng 28,3%) và thịt chế biến (tăng 21,9%). Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cả năm của MML đạt 619 tỷ đồng, tăng gấp 24,4 lần năm trước.

Một “ông lớn” nông nghiệp khác là Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 2.243 tỷ đồng trong năm 2025, gấp đôi cùng kỳ. Mức lợi nhuận đột phá này một mặt đến từ kết quả kinh doanh tốt hơn, mặt khác là nhờ các khoản lãi trái phiếu được các chủ nợ miễn giảm trong quá trình tái cơ cấu (1.065 tỷ đồng).
Trong năm 2025, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ trái cây đóng góp 5.780 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng mạnh so với con số 4.245 tỷ đồng của năm 2024. Ngược lại, doanh thu từ mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, đạt khoảng 1.480 tỷ đồng.
Doanh thu mảng chăn nuôi của HAG giảm trong bối cảnh doanh nghiệp này hầu như đã không mở rộng hệ thống chuồng trại mới từ năm 2024 đến nay mà chỉ tập trung tái đàn và dành phần lớn nguồn lực cho mảng trồng trọt.

Ngược lại, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF) lại gần như rút khỏi mảng trồng trọt để dồn lực cho chăn nuôi.
Năm vừa qua, tổng sản lượng heo bán ra của BAF đạt gần 782.000 con, tương ứng doanh số 5.045 tỷ đồng, tăng lần lượt 140% và 155% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, việc không còn ghi nhận doanh thu từ bán nông sản như năm 2024 (gần 2.302 tỷ đồng) đã khiến tổng doanh thu thuần năm 2025 của BAF giảm hơn 10% so với năm trước, đạt 5.050 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt gần 822 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, trong quý IV mặc dù doanh thu từ chăn nuôi heo đạt gần 1.399 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ nhưng giá heo hơi chạm đáy, cộng thêm phát sinh chi phí khi đưa vào vận hành trang trại mới, chi phí thử nghiệm và nâng cấp công thức cám, chi phí nghiên cứu lai tạo giống heo năng suất cao, đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn sinh học thông minh… đã làm tăng chi phí giá vốn khiến công ty lỗ ròng gần 265 tỷ đồng. Số lỗ này đã kéo tụt lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 còn 100 tỷ đồng, giảm 69% so với năm 2024.
















