ẢNH: Bất ngờ đường về miền Tây chiều 28 Tết

H.Phúc Thứ ba, ngày 09/02/2021 20:40 PM (GMT+7)
Chiều 28 Tết, bến xe Miền Tây và cửa ngõ từ TP.HCM về Miền Tây rất thông thoáng. Nhiều người về quê bất ngờ trước cảnh này và dự đoán sẽ được về nhà sớm hơn cùng gia đình đón Tết.
Bình luận 0

Chiều 9/2, tức 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng của năm Canh Tý trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng đường về miền Tây ăn Tây ăn Tết không kẹt cứng như mọi năm.

Ghi nhận của PV Dân Việt, cả bến xe Miền Tây và cửa ngõ từ TP.HCM về Miền Tây đều rất thông thoáng, xe vẫn có thể di chuyển với tốc độ bình thường và ổn định.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 1.

Chiều 28 Tết, cửa ngõ TP.HCM dẫn về các tỉnh miền Tây vẫn rất thông thoáng.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 2.

Cửa ngõ TP.HCM dẫn về miền Tây, đoạn QL1A qua huyện Bình Chánh hàng năm đều kẹt cứng phương tiện, nhưng Tết năm nay các xe di chuyển dễ dàng. Cùng với việc điều tiết giao thông của đèn tín hiệu nên đường sá rất thông thoáng.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 3.

Đoạn QL1A qua huyện Bình Chánh chiều 28 Tết. Trao đổi với phóng viên, nhiều người về miền Tây cũng bất ngờ trước việc về quê ăn Tết chiều 28 Tết mà không có hiện tượng kẹt cứng.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 4.

Hơn 18h, "nút thắt" cầu Bình Điền vẫn di chuyển rất dễ dàng.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 5.

Gia đình anh Lê Thanh Tâm (công nhân tại Bình Dương) quyết định dừng chân nghỉ dưới chân cầu Bình Điền. Anh cho biết về Cần Thơ ăn Tết, với tình hình đường sá thông thoáng, có thể 21-22h sẽ về đến nhà.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 6.

Cả gia đình đèo nhau về quê ăn Tết.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 7.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây chiều muộn 28 Tết cũng rất vắng người đến mua vé về quê. Thậm chí, có thời điểm không có lấy một hành khách.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 8.

Thông thường bãi đỗ xe của bến xe Miền Tây kín xe máy do người dân gửi trước khi về quê, nhưng năm nay lại trống rỗng.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 9.

Bên trong nhà chờ, lượng khách cũng không nhiều. Do lo ngại Covid-19 nhiều người chọn đi phương tiện cá nhân về quê ăn Tết thay vì xe khách; một phần đã về sớm trước đó do nhiều trường học, công ty cho nghỉ Tết sớm; và nhiều người cũng ngại về quê trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay.

ẢNH: Bất ngờ đường về bến xe miền Tây chiều 28 Tết - Ảnh 10.

Nhiều khu vực cho hành khách chờ xe xuất bến cũng không lấp đầy chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem