ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM

Thứ ba, ngày 15/12/2020 12:00 PM (GMT+7)
Đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm toàn TP nhằm mục tiêu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Bình luận 0
ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 1.

Sáng 15/12, công an toàn TP.HCM bắt đầu đợt cao điểm 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021. Mục tiêu đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong 11 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã kéo giảm 3,65% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ. Nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt phá. Tai nạn giao thông giảm tích cực trên 3 mặt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được thực hiện hiệu quả.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ có tinh thần chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền để xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn mọi loại tội phạm.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 4.

Để nâng hiệu quả đấu tranh tội phạm nguy hiểm, Công an TP.HCM thống nhất quan điểm tăng cường công tác chuẩn bị về tinh thần, thể lực và nghiệp vụ. Trong ảnh, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm thể hiện tình huống giả định trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 5.

Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và khống chế tội phạm, tạo sự răn đe cho đối tượng nguy hiểm là mục tiêu lần ra quân cao điểm cuối năm.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 6.

Trước giờ xuất quân, lãnh đạo Công an TP.HCM thăm hỏi, động viên từng đơn vị, cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 7.

Đối với lực lượng CSGT, ông Nam đề cao vai trò đảm bảo an toàn giao thông trên đường. Người đứng đầu ngành công an đề nghị các đơn vị phối hợp cùng lực lượng khác trong thời gian tới, đảm bảo tốt trật tự an ninh như mục tiêu đề ra.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 8.

Đợt ra quân lần này diễn ra trong 2 tháng kể từ ngày 15/12 đến 28/2/2021, với sự tham gia của tất cả phòng, ban của Công an TP.HCM, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh TP.HCM...

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 9.

Tùy vào tính chất từng địa bàn, Công an TP.HCM chia các đơn vị thành 3 cụm phân bổ chỉ tiêu đặt ra. Đó là triệt phá băng nhóm, khám phá hiềm nghi, chuyên án, kiểm tra hành chính...

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng xuất quân theo đội hình từng đơn vị.

ẢNH: Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh 11.

Sáng cùng ngày, công an 24 quận, huyện ở TP.HCM cũng mở cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021.

Y Kiện-Thư Trần-Lê Trai (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem