Anh, Canada cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine; Nga lên tiếng chỉ trích Mỹ

Lê Phương (RT; Newsweek) Thứ năm, ngày 12/01/2023 09:29 AM (GMT+7)
Việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kiev hiện đang được nhiều quốc gia phương Tây thảo luận công khai.
Bình luận 0
Anh, Canada cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine; Nga lên tiếng chỉ trích Mỹ - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh. Ảnh: AFP

Anh sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực, người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak nói với các phóng viên hôm 11/1. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ba Lan cho biết sẽ chuyển giao xe tăng do Đức sản xuất cho lực lượng của Kiev, với sự cho phép của Berlin.

Người phát ngôn cho biết ông Sunak đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace làm việc với các đối tác để "đẩy nhanh tiến độ cung cấp xe tăng cho Ukraine".

Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ mua Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) từ Mỹ để tặng cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand tuyên bố hôm 10/1.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Mexico, Bộ Quốc phòng mô tả động thái này là "một khoản quyên góp được ưu tiên cao". Món quà này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành "hệ thống phòng không đầu tiên mà Canada tặng cho Ukraine", tuyên bố cho biết.

Giữa tháng 11/2022, Ottawa đã công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 500 triệu USD cho Kiev.

Trong một tweet hôm 10/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn ông Trudeau "vì đã giúp chúng tôi bảo vệ bầu trời của mình" với hệ thống NASAMS.

Hôm 10/1, Lầu Năm Góc thông báo khoảng 100 người Ukraine sẽ bắt đầu đào tạo sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot vào đầu tuần tới tại căn cứ quân đội Mỹ ở Fort Sill, Oklahoma.

Đáp lại, đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết: "Huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là bằng chứng về sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine".

"Mục tiêu thực sự của chính quyền Mỹ là gây ra cho Nga càng nhiều thiệt hại trên chiến trường càng tốt, bằng cách sử dụng người Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm", ông nói thêm.

Patriot là một trong những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ và việc cung cấp chúng cho Ukraine là phần quan trọng nhất trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 1,85 tỷ USD do Bộ Quốc phòng nước này công bố vào tháng 12/2022. Các hệ thống Patriot sử dụng radar mạnh và có thể nhắm mục tiêu vào tên lửa đạn đạo, máy bay và máy bay không người lái, những vũ khí mà lực lượng Nga đang sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Tướng Pat Ryder, cho biết việc đào tạo sử dụng các hệ thống Patriot, vốn mất khoảng một năm, sẽ được đẩy nhanh xuống "vài tháng" cho lực lượng Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem