ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua

Chủ nhật, ngày 14/02/2021 19:33 PM (GMT+7)
Thị trường hoa tươi, gấu bông ở TP.HCM ngày 14.2 rơi vào cảnh đìu hiu người bán lẫn người mua. Nhiều cửa hàng hoa vẫn đóng cửa im ỉm dù Lễ tình nhân là thời điểm “hái ra tiền” hàng năm.
ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 1.

Tại TP.HCM, các con đường chuyên bán hoa, gấu bông và quà tặng Lễ tình nhân (Valentine) 14/2 năm nay rất vắng, số lượng người bán chưa đến một nửa, 1/3 so với các năm trước.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) đoạn qua nhiều trường đại học, THPT dịp Lễ tình nhân (Valentine) hàng năm rất đông người bán hoa, gấu bông và quà tặng nhưng năm nay rất vắng, chỉ lác đác vài người bán. Ghi nhận cho thấy, số lượng người bán chỉ đếm trên đầu ngón tay.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 3.

Trên đường Hồng Bàng, đoạn vòng xoay Phú Lâm (quận 6) hàng năm cũng tấp nập người mua, bán hoa tươi, gấu bông nhưng năm nay chỉ có đúng 2 người bán.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 4.

Chị Loan, một người bán hoa cho biết, năm nay quà tặng Lễ tình nhân rất ế. 2 ngày nay chỉ có 2 khách mua 2 giỏ hoa, còn lại hoa ế nhiều đến mức héo nhưng cũng không có người mua.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 5.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), lượng người mua hoa cũng rất thưa thớt.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 6.

Con đường Hồ Thị Kỷ hàng năm đông nghẹt người mua hoa Lễ tình nhân nhưng hôm nay vắng đến mức xe máy đi vào chợ cũng rất dễ dàng.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 7.

Tại nhiều phố chuyên kinh doanh hoa, đa số cửa hàng vẫn chưa mở cửa.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 8.

Chủ các cửa hàng hoa cho hay do Lễ tình nhân rơi vào mùng 3 Tết, nhiều người đã về quê và mọi người hạn chế đến nơi đông người do Covid-19 nên mở bán sẽ ế ẩm. Bởi thế họ quyết định đóng cửa nghỉ luôn đến ngày khai trương.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 9.

Nhiều khách chỉ lướt qua các hàng hoa rồi đi luôn, thậm chí còn không hỏi giá hay mặc cả.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 10.

Hoa bó sẵn dù rất đẹp và kèm thêm cả những lời chúc nhưng vẫn không có người mua.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 11.

Nếu như mọi năm vào ngày này chủ các hàng hoa bán không ngơi tay, thì năm nay họ "rảnh rỗi" đến mức hầu như cả ngày chỉ ngồi xem điện thoại.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 12.

Mặc dù ế ẩm nhưng do số lượng hoa nhập không nhiều nên giá vẫn giữ ổn định như mọi năm. Mỗi cành hồng bán lẻ từ 7.000 đồng, nếu mua số lượng lớn bó 50 cành, giá là 150.000 - 200.000 đồng, tuỳ màu. Mỗi bó hoa sau khi gói có giá vài trăm nghìn đồng đến hơn triệu đồng.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 13.

Ngoài hoa hồng tươi, còn có hoa hồng sáp, mỗi bông hoa giá từ 10.000 đồng. Bó hoa hồng sáp bắt mắt này có giá 300.000 đồng.

ẢNH: Chợ hoa, quà tặng Lễ tình nhân ế ẩm, chờ mãi không thấy người mua - Ảnh 14.

Do lượng hoa tươi về TP.HCM lễ Tình nhân này không nhiều nên các điểm bán lẻ cũng không nhiều hoa tươi, mà chỉ là những quà tặng mùa trước mang ra bán lại. Tuy nhiên cũng vẫn chịu tình trạng ế ẩm chung.


 

Hồng Phúc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem