ẢNH-CLIP: Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc

Văn Long Thứ ba, ngày 24/11/2020 10:36 AM (GMT+7)
Hàng chục cây bạch tùng có đường kính từ 60 - 100cm, tuổi đời hàng trăm năm tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị cưa hạ không thương tiếc.
Bình luận 0
Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 1.

Vừa qua, sau khi phản ánh vụ việc hàng trăm cây thông tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng) bị chặt hạ, phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc phá rừng tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Trong ảnh: Con đường độc đạo vào khu vực phá rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Văn Long

Clip: Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý).

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 3.

Những cây bạch tùng cổ thụ, có đường kính từ 60 - 100cm, tuổi đời hàng trăm năm bị cưa hạ nằm ngổn ngang.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 4.

Những cây bạch tùng này bị các đối tượng phá rừng xẻ bỏ phần vỏ, đưa phần lõi ra khỏi rừng mà không bị cơ quan chức năng phát hiện. Nói là phần vỏ nhưng những miếng bìa gỗ dày hơn 10cm vẫn bị bỏ lại hiện trường.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 5.

Những gốc bạch tùng có đường kính khoảng 1m, hai người ôm. Khu vực này cách đường bê tông dân sinh khoảng 3km, thuộc lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý).

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 6.

Một cây bạch tùng cổ thụ bị cưa hạ nhưng các đối tượng phá rừng vẫn chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 7.

Cây bạch tùng có đường kính khoảng 90cm bị cưa hạ giữa rừng.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 8.

Phần bìa của một cây bạch tùng được xẻ bỏ lại hiện trường vụ việc.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 9.

Ông Đồng Văn Tuyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà - cho biết, các đối tượng phá rừng đã khai thác trái phép 11 cây gỗ với tổng khối lượng thiệt hại hơn 20,481m3. Trong đó, gỗ de có 4 cây với gần 6,4m3, gỗ bạch tùng 7 cây với khối lượng hơn 14m3.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 10.

Khu vực các đối tượng phá rừng là quần thể bạch tùng tự nhiên tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 11.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng trên.

Rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ không thương tiếc - Ảnh 12.

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng này, các cơ quan chức năng đã xác định được 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái luật. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem