ẢNH-CLIP: TP.Thủ Đức xử lý nghiêm các vi phạm sau khi gỡ phong tỏa 5 phường

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 31/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
Sau khi gỡ phong tỏa 5 phường thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM), hầu hết người dân chấp hành quy định không ra khỏi nhà sau 18h. Một số trường hợp vi phạm bị xử nghiêm theo quy định.
Bình luận 0

Thủ Đức xử lý nghiêm các vi phạm sau khi gỡ phong tỏa 5 phường

Clip: TP.Thủ Đức xử lý nghiêm các vi phạm sau khi gỡ phong tỏa 5 phường.

Sau thời gian bị cách ly, các phường gồm: Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú thuộc TP.Thủ Đức với hơn 250.000 dân được gỡ phong tỏa từ 18h ngày 30/7.

Trước đó, UBND TP.HCM quy định từ tối 26/7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

18h ngày 30/7, các chốt phong tỏa tại 5 phường được tháo dỡ, ngoại trừ các chốt liên tỉnh. Hầu hết người dân chấp hành theo quy định, không ra khỏi nhà.

Trên các đường phố thuộc 5 phường chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và công an phường đi tuần tra.

18 giờ 30 ngày 30/7 tại đường TL43 thuộc phường Bình Chiểu. Ảnh: Nguyên Vỹ

18h30 ngày 30/7, tại đường TL43 thuộc phường Bình Chiểu. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Chốt kiểm soát trên đường TL43 thuộc phường Bình Chiểu nối với địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn hoạt động. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chốt kiểm soát trên đường TL43 thuộc phường Bình Chiểu nối với địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn hoạt động. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Người dân trên đường TL43 được hướng dẫn quay đầu xe vì không đi di chuyển qua chốt nối liền TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân trên đường TL43 được hướng dẫn quay đầu xe vì không được di chuyển qua chốt nối liền TP.HCM với tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Đường Quốc lộ 1A thuộc Tam Bình, phía trước chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: Nguyên Vỹ

Quốc lộ 1A thuộc phường Tam Bình, phía trước chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Một chốt kiểm soát ở phường Tam Bình tháo phong tỏa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một chốt kiểm soát ở phường Tam Bình tháo phong tỏa. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Công an và lược lượng chức năng phường Tam Bình đi tuần trên địa bàn phường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công an và lược lượng chức năng phường Tam Bình đi tuần trên địa bàn phường. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Người dân trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình được nhắc nhở ngồi sát vào trong nhà thay vì ngồi ngoài vỉa hè. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình được nhắc nhở ngồi sát vào trong nhà thay vì ngồi ngoài vỉa hè. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Chốt kiểm soát nối liền phường Tam Bình và phường Tam Phú gỡ phong tỏa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chốt kiểm soát nối liền phường Tam Bình và phường Tam Phú đã gỡ phong tỏa. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Ảnh & Clip: TP.Thủ Đức xử lý nghiêm các vi phạm sau khi gỡ phong tỏa 5 phường - Ảnh 10.

19 giờ, một tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch được công an phường Tam Bình kiểm tra giấy giờ và cho phép tiếp tục di chuyển. Ảnh: Nguyên Vỹ

19h, một tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch được công an phường Tam Bình kiểm tra giấy tờ và cho phép tiếp tục di chuyển. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

20 giờ ngày 30/7, tại đường Quốc lộ 13 đi qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Ảnh: Nguyên Vỹ

20h ngày 30/7, tại Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Công an phường Hiệp Bình Phước tuần tra trên đường Quốc lộ 13. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công an phường Hiệp Bình Phước tuần tra trên Quốc lộ 13. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

20 giờ 30, công an phát hiện một tài xế T.Đ.L, sinh năm 1984 lái xe tải chở cát xây dựng di chuyển tại khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước. Ảnh: Nguyên Vỹ

20h30, công an phát hiện tài xế T.Đ.L, sinh năm 1984, lái xe tải chở cát xây dựng di chuyển tại khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Dù phường Hiệp Bình Phước đã được gỡ phong tỏa, nhưng dịch bệnh ở khu phố 1 và khu phố 2 vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng chưc năng đã nhiều lần tuyên truyền 2 khu phố này tiếp tục được tầm soát dịch bệnh. Anh T.Đ.L được đưa về Công an phường Hiệp Bình Phước xử lý vi phạm.

21 giờ, tại công an phường Hiệp Bình Phước, anh T.Đ.L được thông báo mức xử phạt 2 triệu đồng, lỗi ra đường sau 18 giờ với lý do không thực sự cần  thiết. Tài xế nhận lỗi và hợp tác với lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyên Vỹ

21h, tại Công an phường Hiệp Bình Phước, anh T.Đ.L được thông báo mức xử phạt 2 triệu đồng, lỗi ra đường sau 18h với lý do không thực sự cần thiết. Tài xế nhận lỗi và hợp tác với lực lượng chức năng. (Ảnh: Nguyên Vỹ)


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem