Anh cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine; Kiev cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại

Lê Phương (RT; Newsweek) Thứ tư, ngày 23/11/2022 09:52 AM (GMT+7)
London được cho là đã chuyển một số lượng chưa xác định tên lửa Brimstone 2 dẫn đường bằng laser tới Kiev.
Bình luận 0
Anh cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine, Kiev cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại - Ảnh 1.

Tên lửa Brimstone tại căn cứ không quân Marham của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: AFP

Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Brimstone 2 có độ chính xác cao, truyền thông Anh đưa tin. Đoạn video do quân đội công bố cho thấy phiên bản tiên tiến của loại vũ khí này đang được chuyển giao cho lực lượng Ukraine sử dụng.

Theo các báo cáo, London đã bắt đầu vận chuyển các phiên bản tên lửa trước đó tới Ukraine khoảng 6 tháng trước. Mặc dù ban đầu được thiết kế để phóng từ máy bay, những quả tên lửa này đã được cải tiến để quân đội Ukraine có thể bắn từ những chiếc xe tải. Chúng được sử dụng để tiêu diệt xe tăng đối phương và các phương tiện quân sự khác.

Mỗi tên lửa Brimstone 2 được cho là có giá khoảng 175.000 bảng Anh (207.110 USD).

Tên lửa có hai chế độ hoạt động: tấn công mục tiêu bằng cách theo dõi tia laser hoặc chọn mục tiêu từ danh sách được lập trình sẵn với sự trợ giúp của radar.

Hệ thống có thể quét chiến trường và lựa chọn độc lập mục tiêu thích hợp nhất, đồng thời loại bỏ các phương tiện dân sự và thiết bị quân sự có tầm quan trọng thứ yếu.

Trong chuyến thăm Kiev vào cuối tuần, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 50 triệu bảng Anh.

Anh là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022.

Hôm 21/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng liên minh quân sự này phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để đảm bảo rằng cuộc xung đột kết thúc tại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

Các quan chức hàng đầu của Nga đã nhiều lần phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên họ lưu ý rằng Kiev đang đặt ra những điều kiện phi thực tế cho cuộc đối thoại.

Điện Kremlin mô tả cuộc xung đột đang diễn ra không khác gì một "cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Mỹ và NATO. Moscow cũng khẳng định phương Tây chỉ đang kéo dài xung đột và tạo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga với khối quân sự.

Anh cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine, Kiev cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Ukraine Ukrenegro, ông Volodymyr Kudrytskyi. Ảnh: Getty

Trong một cuộc họp báo hôm 22/11, giám đốc điều hành của công ty năng lượng Ukraine Ukrenegro, ông Volodymyr Kudrytskyi cho biết các cuộc tấn công gần đây của Nga đã làm hư hại gần như tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện trên khắp Ukraine.

Khoảng 100 tên lửa của Nga đã được phóng về phía các trạm biến áp của Ukrengro, bên cạnh các nhà máy điện, gây ra các mức độ thiệt hại khác nhau tại 15 cơ sở.

Ông Kudrytskyi cho biết, theo bản dịch được đăng trên YouTube của Trung tâm truyền thông Ukraine: "Hầu như tất cả các nhà máy thủy điện và nhiệt điện đều bị tấn công bằng tên lửa. Không có trạm biến áp nào còn nguyên vẹn. Thật không may, mức độ thiệt hại là rất lớn".

Ông cho biết các hệ thống truyền tải cần thời gian để sửa chữa, ước tính sẽ mất hai hoặc ba ngày để khôi phục lại lịch trình cấp điện nhằm ổn định hoạt động của lưới điện.

"Chúng tôi không thể tạo ra đủ điện cho người tiêu dùng", ông Kudrytskyi nói thêm, đồng thời lưu ý mức độ tiêu thụ của người dân đang tăng lên trong mùa đông.

Trong một bài đăng trên Facebook, Ukrenegro đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động tại các thành phố Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkov, Poltava và Donetsk bắt đầu từ thứ Ba tuần trước (15/11).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem