Ảnh: Đoàn người di cư "siêu khổng lồ” trên đường tới Mỹ

Thứ hai, ngày 18/01/2021 12:32 PM (GMT+7)
Lực lượng an ninh Guatemala đã cố gắng chặn đoàn người di cư khổng lồ sau khi họ vào nước này để tiếp tục hành trình đến Mỹ.
Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 1.

Khoảng 7.000 đến 8.000 người di cư đã vào Guatemala từ Honduras chỉ trong ngày hôm qua, Reuters qua dẫn lời cơ quan nhập cư Guatemala hôm 17/1 cho biết. Ảnh: Reuters.

Kỷ lục Guinness: Lặn 85m dưới hồ băng lạnh giá không cần đồ chuyên dụng
Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Guatemala đã cố gắng chặn đoàn người di cư khổng lồ khi họ băng qua biên giới vào nước này để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 3.

Đoàn người di cư khởi hành từ thành phố San Pedro Sula của Honduras vào đầu ngày 14/1. Ngày 17/1, họ băng qua Guatemala theo hướng tây về phía biên giới với Mexico. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những người dân di cư. Các binh sĩ, cảnh sát phải sử dụng hơi cay, khiên chống bạo động và dùi cui để đẩy lùi đoàn người. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 4.

Những người dân Honduras trèo lên phía sau xe tải ở Cofradia, Honduras, ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 5.

Các di dân có mặt tại một trạm xe buýt ở San Pedro Sula, Honduras, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 6.

Người Honduras tham gia đoàn người di cư ở San Pedro Sula hôm 13/1. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 7.

Cảnh sát Honduras được triển khai để ngăn đoàn người di cư mới đang tìm đường tới Mỹ, tại San Pedro Sula, ngày 13/1. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 8.

Một số di dân ngồi nghỉ ở Valdo Hondo ngày 17/1. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 9.

Họ đang tìm cơ hội đến Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 10.

Đoàn người di cư ước tính có tới 8.000-9.000 thành viên sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden ngày 20/1 tới. Đây có thể là một trong những đoàn người di cư lớn nhất kể từ năm 2018. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh đoàn người di cư “khổng lồ” trên đường tới Mỹ - Ảnh 11.

Trước đó, ngày 16/1, nhà chức trách Guatemala cho biết họ đã trục xuất gần 1.000 thành viên của đoàn di cư, trong đó có gần 200 trẻ em. Ảnh: Reuters.

 

Anh Tú
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem