dd/mm/yyyy

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ

Nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, hàng loạt nông sản sạch Yên Châu được trưng bày, giới thiệu đến các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân.

Từ lâu huyện Yên Châu (Sơn La) được biết đến là thủ phủ của các loại cây ăn quả sạch và thơm ngon nức tiếng, như: Xoài tròn, xoài Đài Loan, chuối, tỏi tía, rau hữu cơ, mít Thái... Không chỉ là những vựa trái cây sạch, được trồng theo quy trình VietGAP, những năm qua các mặt hàng nông sản của huyện còn được xuất khẩu đến các thị trường nước ngoài khó tính như: Úc, Mỹ, Trung Quốc...

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày xoài Đài Loan, thanh long, bơ, chanh leo...

Trao đổi với PV, ông Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: "Huyện có được những sản phẩm quả ngon và trái ngọt là do địa phương có thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả chất lượng cao. Cùng với đó, các chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La về nông nghiệp ban hành phù hợp với thực tiễn, nên nhiều thương hiệu nông sản gắn liền với mảnh đất Yên Châu được nhiều thị trường và khách hàng biết đến".

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 2.

Các sản phẩm trái cây sạch của xã Viêng Lán được trưng bày, giới thiệu đến các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những năm qua, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản, sơ chế, chế biến của các doanh nghiệp, HTX đã ký cam kết thực hiện mã vùng trồng năm 2018 - 2019, tiếp tục xây dựng cấp mã vùng trồng mới năm 2020. Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn VietGAP, GlobalGAP. Huyện đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu gom, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu; hình thành các chuỗi sản xuất bền vững.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 3.

Các sản phẩm OCOP đã qua chế biến của huyện Yên Châu được trưng bày tại các gian hàng.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm thổ cẩm và thủ công mỹ nghệ.

"Nông sản, trái cây của huyện đạt được kết quả trên là nhờ khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của những người nông dân cần cù, chịu khó, ham học hỏi đã tạo lên sản phẩm sạch và năng suất cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thu hút các doanh nghiệp tham gia vào quá trình tìm kiếm thị trường, tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp để tăng thu nhập cho người dân.

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân nâng cao sản lượng nông sản. Chúng tôi tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm, bảo đảm mức thu nhập ổn định cho người nông dân và giảm nghèo tại địa phương", ông Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu thông tin thêm.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 5.

Vải thổ cẩm là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái Yên Châu, được gìn gữ từ đời này qua đời khác. Đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 6.

Hiện nay, huyện Yên Châu có vùng nguyên liệu quả gồm 8.612 ha, diện tích cho sản phẩm 4.500 ha, sản lượng quả ước đạt khoảng 50.000 tấn. Trong đó xoài khoảng 2.060 tấn, nhãn khoảng 1.700 tấn, chanh leo khoảng 350 tấn, chuối khoảng 1.000 tấn và mận hậu khoảng 1.500 tấn.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 7.

Riêng đối với xoài Yên Châu, diện tích cho sản phẩm năm 2020 là 879 ha, sản lượng quả 12.809 tấn. Diện tích có mã vùng trồng đi các nước là 174 ha. Diện tích xoài được cấp chứng nhận VietGAP là 129 ha. Sản lượng quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước, được cấp mã số vùng trồng và đạt tiêu chuẩn VietGAP là 3.260 tấn.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 8.

Thời gian qua, huyện Yên Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn để thích ứng với thị trường trong tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 9.

Các sản phẩm nông sản sạch như: Bí đỏ, chuối, bí xanh, mít... được trưng bày tại các gian hàng.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 10.

Vải dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái được trưng bày, thu hút các đại biểu tham quan.

Ảnh: Hàng loạt nông sản sạch Yên Châu trưng bày tại Đại hội Đảng bộ - Ảnh 11.

Các đại biểu tham dự Đại hội thưởng thức các trái cây tại các gian hàng.

Đến tham quan gian hàng, ông Sồng A Dơ, Bí thư chi bộ bản Pá Sang, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, cho hay: "Tôi thấy các sản phẩm nông sản trưng bày tại đây rất đa dạng và phong phú. Trong đó, sản phẩm xoài ăn rất thơm ngon, ngọt đậm, thịt mềm. Tôi mong rằng sản phẩm xoài cũng như các sản phẩm nông sản khác của Yên Châu sẽ tiếp tục mở rộng phát triển vùng nguyên liệu để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng".

Hà Hoàng - Văn Chiến