Ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine, người Nga không còn mặn mà với các chuyến du lịch châu Âu

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 25/05/2022 06:06 AM (GMT+7)
Giống như nhiều người Nga khác, ban đầu Andrei lên kế hoạch dành kỳ nghỉ hè của mình trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trong bối cảnh xung đột với Ukraine diễn biến phức tạp, anh cùng vợ và hai con quyết định sẽ nghỉ đến khu nghỉ dưỡng Anapa ở Biển Đen.
Bình luận 0
Ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine, người Nga không còn mặn mà với các chuyến du lịch châu Âu - Ảnh 1.

Các hành khách tại sân bay Sheremetyevo, sau khi Nga đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không từ 36 quốc gia để đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những điểm đến du lịch nước ngoài hàng đầu của Nga, đã tăng giá sau khi Điện Kremlin đưa quân vào Ukraine hôm 24/2.

Thẻ tín dụng MasterCard và Visa được phát hành ở Nga đã ngừng hoạt động ở nước ngoài. Số lượng các chuyến bay từ Nga giảm và nhiều không phận bị đóng cửa đối với máy bay Nga.

Andrei, một chuyên gia công nghệ thông tin, 35 tuổi đến từ Moscow cho biết: "Vé máy bay là vấn đề quan trọng nhất. Có lẽ năm nay tôi sẽ đi nghỉ ở Biển Đen".

Anapa thuộc vùng Krasnodar, cách 240km về phía nam thành phố Mariupol của Ukraine, nơi đã bị quân đội Nga bao vây trong gần hai tháng.

Vì máy bay không thể bay đến đó để đề phòng vì xung đột nên gia đình sẽ đi tàu hỏa trong 24 giờ. 

Du lịch đến châu Âu không còn là lựa chọn của nhiều người Nga vì thiếu các chuyến bay thẳng. Ví dụ, một chuyến bay thẳng 2,5 giờ đến Đức giờ sẽ thành một chuyến đi 20 giờ và quá cảnh ở Istanbul.

Sau đó là các vấn đề về thị thực. Vào ngày 13/5, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng họ khuyến cáo người dân nước này không nên đi du lịch Anh vì việc xin thị thực là "gần như không thể".

Anna Rodionova, người điều hành một công ty du lịch nhỏ ở thành phố Tula, Nga, phàn nàn rằng không còn ai đặt các tour du lịch châu Âu nữa.

Các điểm như Maldives, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vẫn có các chuyến bay thẳng. Tuy nhiên người dân Nga lại có những lựa chọn khác, chẳng hạn như bán đảo Crimea ở Biển Đen do Nga sáp nhập, gần khu vực xung đột; Abkhazia, một lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn trên bờ Biển Đen của Gruzia; các đồng minh của Nga như Armenia, Azerbaijan, Belarus hay các nước Trung Á.

Artur Muradyan, người điều hành một công ty du lịch và đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết: "Các công ty đã mất từ 30% đến 80% doanh thu. Mùa hè tới dường như cũng không khả quan hơn".

Theo Natalia Boldyreva, chủ một công ty du lịch nhỏ ở Moscow, nhu cầu đối với các tour du lịch nước ngoài mà cô cung cấp đã giảm 1/3 kể từ khi xung đột bắt đầu, do "lo ngại việc các công ty lữ hành sẽ phá sản và tâm lý tiêu cực đối với người Nga ở một số quốc gia".

Các kênh truyền hình Nga và nhiều phương tiện truyền thông khác liên tục nói với người Nga rằng họ sẽ phải đối mặt với sự thù địch ở phương Tây.

Marina Podvigina-Gruber, người điều hành một cơ quan quan hệ công chúng ở Moscow, đã hủy chuyến đi đến London vào tháng 5, với lý do giá cả tăng, khó khăn trong việc đặt vé và cảm giác rằng cô ấy có thể phải đối mặt với tâm lý kỳ thị người Nga.

Trong khi ấy, Tatiana Astrakhantseva, 68 tuổi, cho biết bà và vị hôn phu muốn hưởng tuần trăng mật ở Kemer, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi thứ không như kỳ vọng.

"Một nhân viên bán tour nói với chúng tôi rằng tình hình đang trở nên căng thẳng, đặc biệt là xung đột sắc tộc", bà nói. Bà Astrakhantseva lo sợ sẽ xảy ra xích mích giữa họ và những người Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Có lẽ chúng tôi sẽ ở nhà, trồng cây hoặc nấu ăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem