Có dịp trở lại huyện Mai Sơn, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đổi thay rõ rệt trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhiều công trình đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, nhà ở, được xây dựng mới khang trang, to đẹp; nhiều mô hình kinh tế đi vào hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm sát xao của các cấp khi quan tâm tuyên truyền vận động người dân thực hiện những mô hình hay trong kinh doanh sản xuất.
Ông Trần Đắc Thắng, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, cho biết: "Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, chương trình XDNTM và đặc biệt là việc huy động các nguồn lực xã hội, huyện đã từng triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tới các xã, bản, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, công lao động, kết hợp với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để thực hiện các tiêu chí, tạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp các bản. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả phong trào làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa bản, phát triển kinh tế gia đình... Có thể nói đời sống kinh tế của bà con các dân tộc đang ngày càng được nâng cao".
Căn cứ vào những chỉ tiêu nghị quyết, chương trình, huyện Mai Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn thực hiện. Huyện cũng chú trọng đến việc tạo điều kiện cho người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao; khuyến khích người dân xây dựng các mô hình kinh tế vườn, trang trại, chăn nuôi, trồng trọt, đáp ứng nhu cầu thị trường; phát triển các ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Vinh thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, cho hay: "Cá nhân tôi thấy diện mạo của huyện trong những năm gần đây ngày càng phát triển, đường sá đi lại thuận tiện. Công viên vui chơi được xây dựng sạch đẹp, cờ hoa, băng rôn đều được trang trí khắp đường phố. Cuộc sống của người dân chúng tôi không ngừng được nâng lên, thấy huyện ngày càng phát triển tôi vui mừng lắm”.
Việc phát huy nội lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự chung tay của xã hội, tin rằng huyện Mai Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong thời gian tới.