ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 29/04/2021 10:37 AM (GMT+7)
Sáng 29/4, người dân bắt đầu dồn về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cao điểm lễ, lượng khách qua Tân Sơn Nhất ước đạt 96.000 lượt mỗi ngày.
Bình luận 0
ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 1.

Sáng 29/4, dù chưa chính thức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng người dân đã bắt đầu dồn về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về quê, đi du lịch sớm. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, càng về trưa, lượng hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày một đông.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 2.

Khu vực cạnh làn xe trả khách, tấp nập ô tô, người và hành lý. Nhiều thời điểm đông nghịt, khách phải tránh nhau để di chuyển vào các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3.

Bên trong khu vực nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi làm thủ tục của các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines nhộn nhịp người. Không chỉ người dân về quê, khách du lịch theo nhóm gia đình, nhiều tour du lịch lễ 30/4 cũng bắt đầu khởi hành từ sáng 29/4.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Khu vực làm thủ tục chuyến bay của Vietnam Airlines là nơi đông đúc nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 5.

Dự báo nhu cầu đi lại trong hôm nay sẽ tăng cao nên các hãng hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất đã phân làn, căng dây tại khu vực làm thủ tục chuyến bay cho hành khách di chuyển thuận tiện.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 6.

Hầu hết hành khách đều lỉnh kỉnh valy, hành lý, xếp hàng từ 3-4 lớp chờ đến lượt làm thủ tục.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 7.

Tại sảnh B, hành khách đi Vietjet Air có hành lý ký gửi cũng phải “rồng rắn” xếp hàng chờ đến lượt. Càng về trưa, lượng người đổ về ngày một đông.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 8.

Khu vực soi chiếu an ninh tại sảnh B dành cho hành khách của Vietjet Air dù phải xếp hàng nhưng không quá đông. Quan sát cho thấy, khách di chuyển liên tục tại khu vực này nên không mất quá nhiều thời gian.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 9.

Tương tự, khu vực soi chiếu an ninh tại sảnh A dành cho Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, 100% máy soi chiếu được mở để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4. Sáng 29/4, “nút thắt cổ chai” soi chiếu an ninh không còn bị nghẽn.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 10.

Dù lượng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày một đông nhưng ghi nhận cho thấy tình hình cơ bản vẫn thông thoáng. Để tránh hiện tượng ùn tắc nghiêm trọng như những ngày trước, các hãng hàng không đã bố trí thêm nhân viên tại nhiều khu vực để hỗ trợ khách hàng làm thủ tục online, khai báo y tế online.

ẢNH: Người dân bắt đầu đổ về sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 11.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cao điểm lễ 30/4 - 1/5, sản lượng khách quốc nội đạt 96.000 lượt khách/ngày, tăng 18% so với hiện tại. Đồng thời, nhu cầu đi lại cao điểm nhất được xác định sẽ rơi vào hôm nay (29/4) và ngày mai 30/4. Tất cả hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất được yêu cầu phải đeo khẩu trang, khai báo y tế trước khi lên máy bay.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem