Bỏ buôn bán, anh nông dân ở Hải Dương trồng thứ cây ra lắm quả, ươm giống hoa, vạn người mê

Nguyễn Việt Thứ ba, ngày 16/05/2023 12:47 PM (GMT+7)
Ở thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhắc đến anh Nguyễn Mạnh Đoàn, 47 tuổi, ông chủ hệ thống nhà lưới, nhà màng chuyên ươm cây hoa giống và trồng nho Hạ Đen ai cũng biết. Bởi anh là người năng động, nhạy bén, giỏi làm ăn có tiếng trong thôn.
Bình luận 0
Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 1.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 2.

Bỏ đi buôn về khởi nghiệp làm cây hoa giống

Khi chúng tôi đến khu trang trại nhà lưới, anh Đoàn đi vắng vẫn chưa về. Công nhân làm việc trong trang trại vẫn tỉ mẩn với công việc của mình. Một lúc sau, anh Đoàn về. Anh đỗ xe ô tô vào ven đường cạnh nhà rồi anh băng qua đường để đi xuống khu ruộng sản xuất nơi chúng tôi đang đợi anh.

Anh Đoàn cho biết vừa đi giao dịch từ ngân hàng về. Nhìn anh, chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Làm nông dân sống ở làng nhưng ở anh Đoàn lại không biểu hiện "chân lấm tay bùn", "đầu tắt mặt tối" như bao nông dân, người lao động ở nông thôn. Anh mặc sơ mi cổ cồn, lái xe ô tô đi giao dịch ngân hàng, đi đây đi đó để ngoại giao tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác như giám đốc, doanh nhân năng động.

Video: Anh Nguyễn Mạnh Đoàn, thôn Cáy, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương bỏ đi buồn chuyến chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền. Thực hiện: Nguyễn Việt.

Tuy nhiên, trò chuyện với anh Đoàn mới biết để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, để có thời gian mặc áo sơ mi cổ cồn, lái xe ô tô, giao dịch ngân hàng anh Đoàn đã phải trải qua nhiều vất vả với nhiều lĩnh vực và cũng trải qua nhiều thất bại mới có được thành công như hôm nay.

Trò chuyện về quá trình khởi nghiệp của mình, anh Đoàn cho biết, việc trồng, ươm cây hoa giống anh làm từ năm 2014 và năm 2021 anh mới phát triển thêm mảng trồng nho. Còn trước đó năm 1995 khi còn thanh niên, anh Đoàn khởi nghiệp bằng việc kinh doanh hoa quả và hàng nông sản. Khi mới bắt đầu kinh doanh hàng nông sản vốn ít, quy mô nhỏ nên thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh Hải Dương và những tỉnh lân cận. Sau đó anh phát triển rộng thị trường đến nhiều tỉnh, thành phố khắp trong Nam ngoài Bắc.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Mạnh Đoàn kiểm tra luống cây hoa Cúc giống. Ảnh: Nguyễn Việt.

Khi được hỏi đang kinh doanh ổn định anh lại rẽ ngang sang trồng cây hoa giống? Anh Đoàn cho biết, lúc đó kinh doanh nông sản vẫn có lãi nhưng mảng hàng nông sản nên lãi ít, đi lại nhiều, chi phí nhiều nên lãi mang về mỗi chuyến hàng không đáng là bao. Nhân có ông anh làm kỹ sư trồng hoa trong Đà Lạt có nói về việc trồng, ươm, nhân giống hoa thấy hay hay nên tôi cũng dành thời gian tìm hiểu học hỏi kỹ thuật trồng, ươm cây và nhân giống hoa bằng phương pháp cấy mô trong ống nghiệm.

Khi đã nắm vững được kỹ thuật ươm, nhân giống cây hoa, anh Đoàn về quê tìm đất để trồng, ươm cây hoa giống. Năm 2014 anh thầu được khu ruộng rộng 6 mẫu để làm cây hoa giống đồng thời cũng chấp dứt việc kinh doanh nông sản để chuyên tâm cho khởi nghiệp lần 2 này.

Anh Đoàn cho biết, làm cây hoa giống bắt buộc phải làm trong nhà màng, nhà lưới, nếu không nước mưa vào hay bị bệnh thối rễ, thán thư. Vì vậy tôi phải đầu tư làm nhà lưới, nhà màng.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 5.

Mỗi ngày anh đoàn cung cấp ra thị trường hàng vạn cây hoa giống. Ảnh: Nguyễn Việt.

Làm đến đâu, anh Đoàn đầu tư làm nhà màng đến đó. Mỗi năm, anh Đoàn đoàn làm 5 – 6 sào nhà màng. Đến nay, cả 4 mẫu làm hoa giống đều trong nhà màng, chi phí đầu tư từ 3 – 5 tỷ đồng. Số tiền này ngoài vốn của anh tích cóp từ hồi kinh doanh nông sản, vay ngân hàng, anh Đoàn còn được tỉnh hỗ trợ 50 nghìn đồng/m2 (Đây là chính sách hỗ trợ của tỉnh Hải Dương nhằm khuyến khích phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao).

Khi đã có sản phẩm, việc tìm đầu ra cho sản phẩm cũng là một vấn đề đau đầu với anh Đoàn. "Một mặt tôi chụp sản phẩm đăng trên các nền tảng mạng xã hội face book, zalo một mặt tôi đi đến các vùng trồng hoa, nhà vườn trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm cây giống các loại hoa. Dần dần lượng khách là các nhà vườn ở các làng hoa đã đặt mua cây giống từ nhà vườn của tôi. Đến nay, lượng khách hàng của nhà vườn cũng đã ổn định. Nhà vườn đáp ứng đủ nhu cầu cây giống cho các khách hàng", anh Đoàn cho hay.   

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 6.

Các thửa ruộng ươm cây hoa giống. Ảnh: Nguyễn Việt.

Hiện tại nhà vườn cây giống các loại hoa của anh Đoàn mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 5 vạn đến 20 vạn cây giống các loại hoa Cúc, Ly, Dơn… cho các nhà vườn trồng hoa, làng hoa trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa… Hàng năm, doanh thu trừ chi phí, mô hình làm hoa giống cho anh Đoàn cho lãi từ 300 đến 500 triệu đồng.

"Học phí" khi trồng nho

Khi việc làm cây giống hoa đã ổn định, còn diện tích 2 mẫu, anh Đoàn muốn tìm thêm loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao để trồng nhằm gia tăng thu nhập. Nhờ những năm tháng "ra Bắc vào Nam" theo các chuyến xe chở hàng nông sản, anh Đoàn biết được vùng trồng nho nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận. Vì vậy, năm 2018 anh Đoàn đã mua cây nho giống ở đây về trồng.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 7.

Anh Đoàn kiểm tra sự phát triển của từng chùm nho. Ảnh: Nguyễn Việt.

Để phục vụ cho việc trồng nho đạt hiệu quả, anh Đoàn lại đầu tư kinh phí làm nhà lưới để trồng. Tuy nhiên, khi được 6 tháng các cây nho trong vườn có biểu hiện cây bị khô cành, héo lá, quả chua nếu cứ để phát triển sẽ gặp thất bại, vì quả nho không đáp ứng yêu cầu khách hàng, thị trường nên anh đành phá bỏ.

"Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy cây nho Ninh Thuận không phù hợp với thổ nhưỡng, khi hậu ngoài Bắc nói chung và Hải Dương nói riêng. Thất bại này, tôi coi như là "học phí" phải trả khi thử nghiệm một loại cây trồng mới" – anh Đoàn chia sẻ.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 8.

Những chùm nho khi trổ mã. Ảnh: Nguyễn Việt.

Không nản lòng, anh Đoàn tiếp tục tìm hiểu thông tin về các giống nho, kỹ thuật trồng nhỏ trên mạng internet. Sau đó, anh Đoàn biết có công ty về giống cây trồng thuộc Đại học Nông Lâm Bắc Giang có giống nho Hạ Đen phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu miền Bắc, khí hậu Hải Dương. Anh tìm lên Đại học Nông Lâm Bắc Giang để tìm hiểu.

Được tư vấn về đặc điểm, đặc tính, kỹ thuật trồng chăm sóc và ưu điểm của cây nho Hạ Đen. Đặc biệt quả nho Hạ Đen có độ ngọt, không hạt và cho năng suất cao, khiến anh Đoàn rất ưng.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 9.

Du khách trải nghiệm chụp ảnh tại vườn nho của anh Đoàn mỗi khi vào mùa nho chín. Ảnh: Nguyễn Việt.

Năm 2021, anh Đoàn đầu tư mua 400 cây nho Hạ Đen về trồng. Hiện với 2 mẫu trồng nho, anh Đoàn dành 1,5 mẫu trồng nho Hạ Đen, sau này anh trồng thêm 5 sào giống nho sữa. Do các giống nho này phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lại được trồng trong nhà lưới, nhà màng nên cây nho phát triển tốt. Hiện trong 2 mẫu trồng nho đã có 7 sào nho đã cho thu hoạch, với năng suất đạt từ 3 – 5 tạ quả/sào.

Hiện, anh Đoàn đang bán với giá từ 120 nghìn – 150 nghìn đồng/kg, với diện tích 7 sào nho đã cho thu hoạch, anh Đoàn thu từ hơn 250 triệu đến hơn 500 triệu đồng. Ít thời gian nữa, khi các diện tích nho còn lại cho thu hoạch thì việc anh nông dân Nguyễn Mạnh Đoàn bỏ túi tiền tỷ từ cây nho nhẹ như chơi.

Bỏ đi buôn, anh nông dân ở Hải Dương chuyển sang ươm hoa giống, trồng nho Hạ Đen thu bội tiền - Ảnh 10.

Nhiều khách đến tham quan nhà vườn của anh Nguyễn Mạnh Đoàn. Ảnh: Nguyễn VIệt.

"Qua theo dõi quá trình sản xuất của anh Đoàn, chúng tôi thấy mô hình sản xuất của anh bước đầu có hiệu quả kinh tế cao. Anh là người năng động, dám nghĩ dàm làm, vì vậy mà anh thành công.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh ấy còn góp phần tạo việc làm cho từ 7 – 10 lao động ở địa phương, với mức lương từ 5 – 8 triệu đồng/người/tháng.  Ngoài ra, anh Đoàn còn là một chi hội trưởng (anh Đoàn là chi hội trưởng chi Hội Nông dân thôn Cáy) năng nổ, nhiệt tình và luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong chi hội" - ông Lê Thạc Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Thượng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem