Anh nông dân có bằng kỹ sư sáng chế máy cắt cành ca cao ở Đồng Nai, xem xong ai cũng khen hết lời

Tuệ Lâm (Cổng TT ĐT huyện Xuân Lộc) Chủ nhật, ngày 19/06/2022 19:20 PM (GMT+7)
Anh nông dân Trương Trí Thành, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã sáng chế, chế tạo, cải tiến thành công máy cắt cành ca cao.
Bình luận 0

Những năm gần đây, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thành tựu công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã giúp cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều ý tưởng sáng tạo, cải tiến, chế tạo các thiết bị, máy móc, giải pháp ứng dụng vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao. 

Điển hình như việc sáng chế, chế tạo thành công máy cắt cành ca cao từ máy phát cỏ của anh Trương Trí Thành, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

 

Anh nông dân có bằng kỹ sư sáng chế máy cắt cành ca cao ở Đồng Nai, xem ai cũng khen hết lời - Ảnh 1.

Anh nông dân Trương Trí Thành, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thao tác vận hành máy cắt cành ca cao do mình sáng chế, chế tạo...

 

Tốt nghiệp nghành công nghệ môi trường từ trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, anh Trương Trí Thành quyết định về quê phụ giúp gia đình  phát triển kinh tế nông nghiệp trên diện tích 4 ha vườn trồng ca cao. 

Theo đó qua chăm sóc nhận thấy quy trình cắt tỉa cành cành ca cao là kỹ thuật tạo hình quan trọng và cần thiết trong quá trình chăm sóc cây ca cao giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh cho năng suất cao. Nếu cắt tỉa cành hợp lý cây sẽ cho năng suất cao, phục hồi nhanh, cho trái lớn hơn và hạn chế được một số sâu bệnh cho vườn ca cao. 

Anh Thành cho biết: Thông thường với 1 công lao động tỉa cành, tạo tán cho 1 ha cây ca cao phải tốn thời gian khoảng 1 tháng. Do đó, với diện tích 4 ha vườn ca cao của gia đình anh, thì chi phí thuê nhân công phải trả là khá cao. Đặc biệt, vào tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, việc thuê nhân công càng gặp nhiều khó khăn. 

Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê sáng tạo, anh Thành đã mày mò mua thiết bị về tự chế ra máy cắt cành trên cao từ máy phát cỏ. 

Nói về vấn đề này anh Thành cho biết: Qua tìm hiểu thì thấy có rất nhiều máy móc phục vụ cho việc cắt tỉa cành nhưng giá thành dao động rất là cao từ 20 đến 30 triệu đồng trên 1 máy và qua tìm hiểu hiểu thấy nguyên lý của máy cắt tỉa cành này khá đơn giản và cộng với ở nhà có sẵn máy cắt cỏ nên tôi mới quyết định ra tiệm cơ khí đạt làm cành tăng đơ và 1 lưỡi đầu cưa để có thể chế thành máy cắt tỉa cành phục vụ cho sản xuất. 

Chiếc máy được làm ra với giá hơn 3 triệu đồng nhưng hiệu suất làm việc gấp nhiều lần so với công lao động. Cụ thể ưu việt của chiếc máy này có thể giảm bớt 15 nhân công trên 1 tuần. Từ khi có chiếc máy này, cho việc cắt tỉa cành cây ca cao trở nên đơn giản hơn, thay thế cho việc thuê nhân công tiến hành cắt cành theo phương thức truyền thống là dùng sức người kết hợp với thang, dao,...

Với thiết kế gọn, nhẹ, dễ sử dụng, mang tính ứng dụng cao, chiếc máy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an toàn khi cắt cành ở trên cao cho người sử dụng.
Anh Thành cho biết thêm: Để phục vụ sản xuất và đạt an toàn lên hàng đầu thì do mình đã thao tác cắt tỉa cành ở dưới đất rồi nên việc an toàn của mình mình sẽ chủ động được và mình không nên đứng cưa ngay trên đầu của mình thì không chủ động được đeể né những cành rơi xuống đầu của mình mà chỉ nên đứng sang một bên để nhìn thấy hướng cành cây rớt và thứ hai nửa là bụi cưa không rớt vào người và không rớt vào mắt mình.

Với thành công trong việc chế tạo máy cắt cành ca cao từ máy phát cỏ giải pháp này của anh Trương Trí Thành vinh dự đạt giải Nhì tại Hội thi nông dân giỏi ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem