dd/mm/yyyy

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc

Cũng như nhiều địa bàn khác của tỉnh Sơn La, cách đây 10 năm, huyện Phù Yên bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp. Tuy nhiên, bằng những cách làm hợp lý, thiết thực, đến nay diện mạo vùng nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc.
Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 1.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn huyện Phù Yên đang từng ngày càng khởi sắc với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Gia Phù, Huy Hạ, Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi. Hiện, huyện Phù Yên đang làm hồ sơ, thủ tục gửi lên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La thẩm định và tiến tới công nhận 2 xã Tường Phù, Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới. Hết năm 2020, huyên Phù Yên phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 2.

Một trong những cách làm mà huyện Phù Yên đã áp dụng trong những năm qua để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là phát động phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới". Theo đó từ đầu năm đến nay, thực hiện "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" tại 2 xã Tân Lang và Tường Phù đã thu hút được trên 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã cùng với người dân 2 xã tham gia nạo vét mương phai thủy lợi, dọn dẹp đường làng ngõ xóm...

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 3.

2 tổ công tác số 1, số 2 phụ trách 2 xã Tường Phù và Tân Lang đã cùng với cấp uỷ, chính quyền vận động người dân 2 xã này tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm sân nhà văn hoá, đổ bê tông đường giao thông nông thôn; trồng được trên 800 cây xanh, cây ban và trồng hoa quanh các tuyến đường giao thông.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 4.

Hàng tỷ đồng được huyện Phù Yên huy động đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các xã trên địa bàn nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng nông thôn.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 5.

Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện hiện có 2.578 ha, ước tổng sản lượng thu hoạch đạt 980 tấn, trong đó: Sản lượng chanh leo đạt 150 tấn; sản lượng chuối đạt 700 tấn; sản lượng cam 100 tấn; sản lượng bưởi 30 tấn.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 6.

Trong năm 2020, huyện Phù Yên tiếp tục triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích hàng trăm ha liên kết với Công ty Cổ phần chế biến nông sản Bảo Minh canh tác trên cánh đồng Mường Tấc. Hiện, sản phẩm lúa gạo hữu cơ đã được Công ty ký kết bao tiêu với giá thu mua thóc tươi tại ruộng với giá 9.500 đồng/kg.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các cấp, ngành trên địa bàn huyện quan tâm, nhờ đó nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 8.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Quy mô, mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất , hệ thống thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường được quan tâm đầu tư với 63 trường, 1.090 nhóm lớp và gần 29.491 em học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học ngày càng được nâng lên. Kết quả huy động trẻ 5 tuổi ra lớp trong toàn huyện đạt gần 99,69%. Cấp tiểu học đạt 99,87%. Cấp THCS đạt 96,2%. Có 50 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 18 em học sinh đạt giải cấp tỉnh về cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 9.

Ảnh: Nông thôn Phù Yên đang từng ngày khởi sắc - Ảnh 10.

Nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia được đầu tư ở các xã, bản vùng cao góp phần nâng cao mức sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.



Tuệ Linh