Anh ra tay trước sự bành trướng của các gã khổng lồ công nghệ

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 20/03/2021 15:00 PM (GMT+7)
Anh đang tìm cách kiếm sự đồng thuận giữa các quốc gia G7 về cách ngăn chặn các công ty công nghệ lớn khai thác, bành trướng sự thống trị của họ, đồng thời cảnh báo rằng sẽ không để xảy ra kịch bản “tắt điện” như cách Facebook làm ở Australia.
Bình luận 0

Nước Anh ngăn chặn các gã khổng lồ công nghệ 

Sự đối đầu của Facebook với chính phủ Úc về việc thanh toán cho các hãng tin địa phương mặc dù hiện đã được giải quyết, nhưng sự việc này cũng vô tình đã làm tăng sự tập trung của quốc tế vào quyền lực của các gã khổng lồ công nghệ trên toàn cầu nói chung và Facebook nói riêng.

Ảnh: @AP.

Ảnh: @AP.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty này phải giải trình và thu hẹp khoảng cách giữa những gì họ nói và những gì xảy ra trong thực tế," Bộ trưởng Kỹ thuật số của Anh Oliver Dowden cho biết.

"Chúng tôi cũng sẽ ngăn chặn các công ty này khai thác sự thống trị của họ để gây tổn hại cho người dân và các doanh nghiệp nhỏ bé hơn có lĩnh vực kinh doanh tương tự tại Anh".


Oliver Dowden còn cho biết quyết định gần đây của Facebook về việc cấm người dùng Úc truy cập tin tức trên nền tảng của họ là cách xử lý khủng hoảng quá đà, khi công ty đưa lợi ích của họ chồng lên trên lợi ích của cộng đồng.

Dowden cũng khẳng định các sự kiện gần đây đã củng cố quan điểm của ông, khi ông cho rằng thị trường kỹ thuật số hiện không hoạt động bình thường, và ông nói thêm: "Vương quốc Anh sẽ đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề này".

Ảnh: @AP.

Ảnh: @AP.

Vương quốc Anh dự tính tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 vào tháng 6/2021 ở Cornwall, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Ý và Canada, nhưng Úc cũng đã được mời trước để thảo luận về cuộc cạnh tranh kỹ thuật số của các gã khổng lồ công nghệ, nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng. 

Họ sẽ có thể nắm quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu của họ, và ban hành luật có thể điều chỉnh hoạt động của các nền tảng truyền thông xã hội để ngăn chặn việc lan truyền nội dung bất hợp pháp hoặc cực đoan và bắt nạt, đảm bảo các hãng tin tức, doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông được cạnh tranh công bằng, và nhận được những gì xứng đáng nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem