ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 30/12/2022 16:14 PM (GMT+7)
Những ngày cuối năm, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TP.HCM tăng mạnh. Tiểu thương tất bật suốt đêm để chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết 2023.
Bình luận 0
ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Những ngày này, lượng hàng nông sản, thực phẩm đổ về các chợ đầu mối của TP.HCM tăng mạnh khi bước vào cao điểm phục vụ Tết. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hàng hóa đổ về liên tục trong đêm, tiểu thương cũng tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Khu kinh doanh tập trung đối với mặt hàng củ kiệu để tiện cho việc mua bán. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Một tiểu thương cho biết: "Thời điểm này mặt hàng củ kiệu về chợ tăng cao, chủ yếu được nhập từ các tỉnh như Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, các tỉnh miền Tây... Năm nay, giá củ kiệu tăng cao hơn năm ngoái từ 15.000-25.000 đồng/kg". Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Dự báo, với những sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, giá bán có thể biến động do sức mua tăng cao. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 6.

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Chợ đầu mối hiện hoạt động chủ yếu vào ban đêm gồm 3 nhà lồng với 1.424 ô vựa. Tổng lượng hàng nhập chợ ước tính trong năm 2022 là 920.918 tấn. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, hàng hóa cũng liên tục nhập về trong đêm. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Hàng hóa nhập chợ có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoảng 95%, Trung Quốc khoảng 4%, các nước khác khoảng 1%. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Kiểm tra xe chở thịt heo nhập chợ trong đêm. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 11.

Lượng hàng hóa nhập chợ bình quân của năm 2022 đạt khoảng 2.320 tấn/ngày đêm. Trong đó, thịt heo khoảng 335 tấn/ngày đêm (khoảng 4.470 con), trái cây khoảng 360 tấn/ngày đêm, rau củ khoảng 1.625 tấn/ngày đêm. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 12.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết, hiện nay hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng thịt heo về chợ đang tăng từng ngày. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 13.

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 14.

Theo ông Tiển, hàng Tết không thiếu, giá cả ổn định nhưng sức mua muốn biết có tăng hay không thì phải chờ tuần cuối cùng áp Tết mới biết chắc. Ảnh: B.D

ẢNH: Tất bật "đêm trắng" ở chợ đầu mối những ngày cận Tết - Ảnh 15.

Hiện TP.HCM có 3 chợ đầu mối cung ứng hàng nghìn tấn nông sản, thực phẩm mỗi đêm. Các chợ đầu mối luôn sẵn sàng phục vụ thị trường trong dịp Tết năm nay. Ảnh: B.D

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem