Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ

17/06/2020 16:07 GMT+7
Hôm nay, (17/6) các chuyên gia Nhật Bản và một số thương lái Trung Quốc sẽ hết thời gian cách ly. Theo đó, hoạt động thương mại, xuất khẩu vải tại Bắc Giang được kỳ vọng sẽ được đẩy mạnh.
Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 1.

Con đường dài khoảng 20 km từ xã Phượng Sơn đến trung tâm huyện Lục Ngạn, các chuyến máy chở thùng vải tấp nập.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 2.

Tại các kho, người dân tất bật cân, sơ chế, rửa vải, ướp đá, đóng thùng,… để chất lên các container chờ sẵn chở đi các cửa khẩu biên giới. Theo chia sẻ của một số thương lái, doanh nghiệp mùa vải năm nay đang ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh Covid – 19.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 3.

Các quả vải được phân loại, rửa sạch bùn đất, ngâm trong thùng lạnh trước khi vận chuyển.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 4.

Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, tính đến ngày 15/6/2020, trên địa bàn có 120 điểm thu mua cố định. Tổng số lượng tiêu thụ đạt 20.082 tấn với giá từ 11.000 đến 32.000 đồng/kg. Trong đó, các loại vải bao gồm vải sớm Thanh Hà, U Hồng, vải thiểu, vải xuất Nhật,…

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 5.

Vải tiêu chuẩn xuất khẩu Trung Quốc có màu đỏ tươi, đóng trong thùng có dấu in chìm theo quy định của nước này.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 6.

Theo thông tin từ phòng NN&PTNT huyện Lục Ngạn sản lượng vải năm nay của địa phương này ước đạt khoảng 85.000 đến 90.000 tấn, thấp hơn con số 98.000 tấn của năm 2019.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 7.

Công đoạn sơ chế cuối cùng trước khi đóng thùng quả vải đưa lên xe lạnh để vận chuyển lên cửa khẩu biên giới các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 8.

Ước tính 1 container như thế này có khả năng vận chuyển 14 tấn vải/chuyến.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của một số người dân địa phương, thông thường, cùng kỳ các năm trước, những điểm cân vải đã rất tấp nập, nhiều nẻo đường rơi vào tình trạng ùn ứ.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 10.

Nhiều gia đình đã bắt đầu sản xuất vải khô với mức giá từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg.

Ảnh: Vải Lục Ngạn rộn ràng vào chính vụ - Ảnh 11.

Được biết từ tối ngày hôm qua (16/06), 21 thương nhân Trung Quốc đã có kết quả âm tính với Covid – 19 và có thể hoạt động giao dịch vào ngày hôm nay (17/06). Dự kiến, trong 2 ngày tới, gần 100 thương nhân Trung Quốc sẽ hết thời gian cách ly và tự do giao thương nếu có kết quả âm tính với dịch Covid – 19.

 

Thanh Phong
Cùng chuyên mục