Ảnh-clip: Hàng trăm chậu hoa bị đập bỏ ở chợ hoa lớn nhất TP.HCM

Thứ năm, ngày 15/02/2018 21:37 PM (GMT+7)
Trưa nay, 30 Tết, khi chợ hoa Tết lớn nhất TP.HCM chính thức đóng cửa cũng là lúc hàng trăm chậu hoa “ế” bị đập bỏ. Các tiểu thương thà bỏ đi chứ không bán rẻ.
Bình luận 0

XEM VIDEO CẢNH PHÁ HOA:

img

img

Thương lái đập bỏ các chậu hoa do ế ẩm, nhất quyết không bán rẻ hay cho không.

img

Người dân vào tranh lấy hoa của thương lái.

img

Nhiều thương lái mang hoa về, quyết không bán rẻ hoặc vứt bỏ.

img

img

img

Một người phụ nữ đang cố tìm chậu hoa đẹp trong đống rác bị vứt bỏ bên đường.

img

Người dân chọn hoa 'thừa' do thương lái để lại.

img

Các chậu hoa vứt lăn lóc trên lề đường

img

Hàng trăm chậu hoa "ế" được Ban quản lý công viên 23/9 mua lại của thương lái, mang về sử dụng tại các khu vực công ích.

img

Nhân viên công ty Công viên cây xanh TP.HCM dọn dẹp rác ở công viên 23/9.

img

Năm nay tiết trời Sài Gòn se lạnh nên tiểu thương đem nhiều loại đào về tập trung Công viên 23/9 để bán. Tuy nhiên đến ngày cuối do sức mua yếu, hoa tồn vẫn còn rất nhiều.

img

Cây đào giá hơn 1 triệu, đến 12h trưa 30 Tết giá chỉ còn 300 ngàn.

img

 Chú Bảy, thương lái quê Bến Tre cho biết vừa giật lại gốc đào này từ một thanh niên định cướp tài sản. Ngày cuối của phiên chợ, giá đào Bắc rẻ như cho nhưng chú thà đổ đi chứ không chấp nhận bán rẻ hoặc tình trạng hôi của trắng trợn của một số người dân.

img

img

Đúng 12h trưa 30 Tết, Ban quản lý công viên 23/9 yêu cầu các thương lái dọn chợ, trả lại mặt bằng cho công viên.

img

Gốc mai 20 năm tuổi giá 10 triệu, giờ giảm một nửa còn 5 triệu vẫn không có người mua. Chủ nhân đành chuyển về quê chăm sóc chờ năm sau bán tiếp  

Châu Giang - Vĩnh Phú - Văn Châu (VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem