Ảnh-clip: Khách Tây đau đầu tìm hàng Việt giữa chợ đêm phố cổ

Trọng Nghĩa Thứ năm, ngày 19/09/2019 09:19 AM (GMT+7)
Chợ đêm phố cổ (Hà Nội) là điạ điểm được đông đảo khách nước ngoài tìm đến nhưng tại đây hàng Việt lại tỏ ra lép về, nằm lọt thỏm giữa các gian hàng đồ Trung Quốc giá siêu rẻ khiến khách nước ngoài gặp không ít khó khăn khi muốn tìm mua sản phẩm nội địa để tặng người thân.
Bình luận 0

Clip: Đồ Trung Quốc tại chợ đêm Hà Nội lên ngôi.

img

Chợ đêm phố cổ những năm gần đây được đông đảo khách quốc tế tìm đến khi du lịch Hà Nội với mong muốn tìm hiểu văn hóa bản địa và mua những món quà mang bản sắc Việt cho người thân.

img

Tuy nhiên, những năm gần đây, hàng Việt Nam được bày bán tại đây đang ngày càng thưa thớt dần, trong khí đó hàng Trung Quốc xuất hiện tràn lan khắp chợ.

img

Quần áo là mặt hàng chiếm đa số tại chợ đêm, với giá cả rẻ bất ngờ và nhiều mẫu mã bắt mắt.

img

Nhiều mặt hàng làm nhái từ Trung Quốc, gắn mác thương hiệu nổi tiếng nhưng lại có giá chỉ từ 150.000 - 250.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với áo cùng loại của Việt Nam.

img

Khi được hỏi tại sao hàng “xịn”, thương hiệu nổi tiếng lại có giá rẻ như vậy, một số chủ hàng cho biết đó là họ lấy hàng từ nơi sản xuất nên giá sẽ rẻ hơn nhiều. Còn một số chủ hàng khác thừa nhận hàng của mình là hàng Trung Quốc nhưng chất lượng cao, nguồn hàng uy tín nên khách có thể yên tâm.

img

Những chiếc đồng hồ đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng cũng được làm nhái, bán với giá chỉ 200.000-250.000 đồng tại chợ đêm phố cổ.

img

Hàng hiệu bị hàng nhái lấn lướt, hàng Việt bị hàng Trung Quốc bủa vây khiến khách nước ngoài không khỏi hoang mang khi mua đồ tại đây.

img

Hàng Việt Nam thưa thớt, đơn điệu, kém phong phú về mẫu mã, chủng loại so với các mặt hàng Trung Quốc, hầu hết chỉ là các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ, quà lưu niệm...

img

Cùng vợ đến chợ đêm tìm mua quà Việt tặng bạn bè, anh Jeremy (du khách người Mỹ) cho biết anh đi vài vòng quanh chợ nhưng không tìm được món quà gì ưng ý.

img

"Vì không có nhiều lựa chọn nên tôi quyết định mua những chiếc thiệp có hình địa danh ở Việt Nam được làm thủ công, tuy giá chỉ vài chục nghìn nhưng có lẽ chúng là những món quà Việt ý nghĩa nhất tôi có thể tìm được", Jeremy nói thêm.

img

Anh Kevin, du khách người Đức, chia sẻ, anh chỉ đến chợ đêm để mua đồ ăn vì anh từng tìm mua hàng Việt nhưng bị lừa mua phải một chiếc túi xách Trung Quốc. "Chủ cửa hàng khẳng định với tôi là hàng Việt nhưng về kiểm tra lại, tôi khá bực mình khi thấy dòng chữ "made in China"", Kevin chia sẻ.

img

Từ Pháp đến Việt Nam du lịch, chị Miami cho biết, chị mất hàng tiếng đồng hồ để chọn được món quà ý nghĩa chuẩn hàng Việt tặng người thân. "Tôi chọn rất nhiều thứ nhưng đáng thất vọng là chúng đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau khoảng hơn 2 tiếng lòng vòng, cuối cùng tôi cũng chọn được 1 chiếc lược và 1 chiếc áo phông do Việt Nam sản xuất. Tôi khá hài lòng với chúng", Miami kể.

img

Chợ đêm phố cổ là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế sản phẩm đặc trưng của Việt Nam cũng như giới thiệu nét văn hóa của thủ đô đến bạn bè quốc tế, thì nay nơi đây đang trở thành nơi bày bán đủ loại hàng hóa từ Trung Quốc, còn hàng nội địa thì vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem