Apple thâu tóm Trí tuệ nhân tạo, Google và Microsoft còn xếp sau

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 30/03/2021 07:49 AM (GMT+7)
GlobalData thông báo rằng, các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đã thống trị trong bối cảnh thực hiện các thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Bình luận 0

Trong giai đoạn này, bốn trong số năm thương hiệu hàng đầu mua các công ty AI toàn cầu đều thuộc về các công ty công nghệ của Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi Apple đứng đầu với tổng số giao dịch mua của 25 công ty AI.

Apple mua 25 công ty AI

Năm thương hiệu mua công ty AI hàng đầu là Apple, Accenture, Google, Microsoft và Facebook theo thứ tự. Trong số đó, ngoài 25 công ty của Apple, Accenture (một công ty của Ireland) đã mua 17 công ty AI và Google mua 14. Cuối cùng, Microsoft mua 12 công ty và Facebook mua 9 công ty.

Ảnh: @Appleinsider.

Apple mua 25 công ty Trí tuệ nhân tạo AI Ảnh: @Appleinsider.

Aurojyoti Bose, trưởng nhóm phân tích nền tảng kinh doanh tại GlobalData cho rằng, AI đã trở thành chiến trường của những gã khổng lồ công nghệ. Vì vậy, kết quả của sự cạnh tranh đã dẫn đến các vụ mua lại trên quy mô lớn.


"Apple, Google, Microsoft và Facebook đã cùng nhau thực hiện 60 thương vụ mua lại trong lĩnh vực công nghệ AI trong giai đoạn 2016–2020, trong khi Apple dẫn đầu cuộc đua với 25 thương vụ mua lại. AI vẫn là một lĩnh vực trọng tâm chính đối với những gã khổng lồ công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng tăng để thống trị thị trường công nghệ. Điều này đã dẫn đến một cuộc mua lại giữa các công ty ngày càng khốc liệt".

Tại sao các công ty công nghệ Mỹ lại thu hút được nhiều công ty AI đến vậy?

Một nhà phân tích khác, Nicklas Nilsson chứng minh rằng, Mỹ là nước đi đầu trong lĩnh vực AI. Các vụ mua bán và sáp nhập có liên quan có nghĩa là các công ty này có mục tiêu rõ ràng cho việc phát triển các ứng dụng AI. Ví dụ, nhiều thương vụ mua lại của Apple nhằm cải thiện Siri hoặc tạo ra các tính năng mới trên iPhone của hãng.

Ảnh: @Appleinsider.

Ảnh: @Appleinsider.

Theo phân tích của Nilsson, mặc dù Siri của Apple là trợ lý giọng nói kỹ thuật số đầu tiên trên thị trường nhưng khả năng thông minh của nó lại tụt hậu so với Google Assistant và Amazon Alexa. Đây là một trong những lý do khiến loa thông minh của Apple không tốt bằng Google và Amazon.

Thậm chí, 5 công ty trong ngành này đã đăng tuyển hơn 14.000 vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực AI chỉ riêng trong năm 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem