Apple tuyên bố thay đổi công nghệ chế tạo chất liệu nhôm cho iPhone, iPad

Kiến Tường (Theo Neowin) Thứ hai, ngày 14/05/2018 18:25 PM (GMT+7)
Liên doanh này sẽ thương mại hóa công nghệ có thể loại bỏ khí thải gây hiệu ứng nhà kính trực tiếp từ quy trình nấu chảy truyền thống.
Bình luận 0

Apple vừa thông báo đã tham gia một liên doanh mới được công bố giữa Alcoa Corporation và Rio Tinto Aluminium nhằm loại bỏ khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính ra môi trường. Điều này rõ ràng là quan trọng đối với Apple, vốn sử dụng hàng tấn nhôm trong các sản phẩm cao cấp của họ.

img

Apple đang thể hiện rõ mình là công ty luôn quan tâm đến vấn đề môi trường.

Trong một tuyên bố, CEO Tim Cook cho biết: “Apple cam kết thúc đẩy các công nghệ tốt cho hành tinh và giúp bảo vệ nó cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi tự hào là một phần của dự án mới đầy tham vọng này, và mong muốn một ngày nào đó có thể sử dụng nhôm được sản xuất mà không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trực tiếp trong sản xuất các sản phẩm của mình”.

Về phần mình, Apple đã giúp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ được cấp bằng sáng chế, hợp tác với cả hai công ty cũng như các chính phủ ở Canada và Quebec để đầu tư tổng cộng 144 triệu USD nhằm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Apple giải thích công ty đặt mục tiêu vào năm 2015 nhằm tìm ra cách sản xuất hàng loạt nhôm tốt hơn bằng việc gửi ba kỹ sư, Brian Lynch, Jim Yurko và Katie Sassaman đến các công ty nhôm khác nhau, các công ty mới thành lập và các phòng thí nghiệm độc lập trên khắp thế giới, trước khi tiếp cận Alcoa Corporation - công ty đã tìm ra cách phát thải oxy thay vì carbon dioxide bằng cách thay thế carbon trong quá trình bằng vật liệu dẫn điện tiên tiến. Alcoa cần một đối tác để sản xuất công nghệ của mình trên quy mô lớn, vì vậy Apple bổ sung thêm Rio Tinto Aluminium vào danh sách. Đây là công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn thế giới cũng như kinh nghiệm sâu trong phát triển “công nghệ luyện kim, bán hàng và thương mại quốc tế”.

img

Tên gọi của liên doanh vì môi trường mà Apple vừa tham gia.

Liên doanh được gọi là Elysis có kế hoạch phát triển công nghệ hơn nữa với mục tiêu bán sản phẩm ra thị trường vào năm 2024. Nếu dự án được phát triển và triển khai hoàn toàn trên toàn thế giới, nó sẽ giúp giảm phát thải carbon, giúp hoạt động sản xuất công nghệ sạch hơn.

10 hãng công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất

Theo bạn, những công ty công nghệ nào có môi trường làm việc tốt và nhiều chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên? Có phải...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem