Australia đã sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng tới Bali - Indonesia từ ngày 14/2

Thứ tư, ngày 26/01/2022 06:52 AM (GMT+7)
Sau 2 năm “đóng cửa” vì Covid-19, điểm đến du lịch Bali nổi tiếng giống như một “thị trấn ma ảo”. Những người làm du lịch Indonesia đang nóng lòng chờ đón trước hết là dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại…
Bình luận 0
Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 1.

Khách du lịch Australia thư giãn trên bãi biển Kuta ở Bali thời trước Covid-19. (Ảnh: Getty)

Tín hiệu khả quan - khách du lịch truyền thống Australia trở lại

"Ánh sáng cuối đường hầm" cuối cùng cũng xuất hiện. Theo tin báo Daily Mail ngày 25/1, Australia đã sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng từ Melbourne tới Bali từ ngày 14/2. Tiếp đó các hãng hàng không Qantas và Jetstar dự kiến sẽ thực hiện những chuyến bay xa hơn từ Sydney, Brisbane và Adelaide đến Thủ phủ Denpasar của tỉnh đảo Bali từ đầu tháng 3 tới.

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 2.

"Chúng tôi rất nóng lòng chờ đón khách du lịch Australia trở lại Bali. Khách du lịch Australia luôn là những người đầu tiên quay trở lại và là những người cuối cùng rời đi" - ông Uday Rao, Tổng Giám đốc Four Seasons Resorts Bali chia sẻ. (Ảnh: Shutterstock)

Trước đó thông tin về sự phát triển du lịch trở lại tại các vùng ven biển của Australia đã lan truyền niềm vui trong ngành du lịch Indonesia - đất nước bị Covid-19 gây tác hại nặng nề với ít nhất 4,29 triệu ca lây nhiễm và 144.000 ca tử vong được báo cáo.

Mới hồi thập niên trước Bali là một trong những điểm đến du lịch Top đầu thế giới, thu hút đông đảo nhất là dòng khách du lịch đến từ thị trường truyền thống tiềm năng Australia. Tiếp đó là khách châu Âu, Bắc và Nam Mỹ…

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 3.

Tháng 10/2021 đánh dấu giai đoạn đầu tiên Indonesia mở cửa trở lại với du lịch quốc tế. (Ảnh: Getty)

Theo các dữ liệu của Hội đồng Du lịch Bali, số khách du lịch quốc tế tới Bali từ năm 2000 đã tăng gấp 4 lần - lên mức đỉnh cao với kỷ lục 6,3 triệu người trong 9 tháng đầu năm 2019 (nhiều hơn cả dân số 4 triệu người của Bali). Nhưng sự xuất hiện của Covid-19 vào đầu năm 2020 đã đột ngột cắt đứt dòng khách du lịch quốc tế tiềm năng, khiến số khách du lịch tới Bali năm 2020 giảm xuống còn 1,05 triệu người.

Bali từ đỉnh cao đón 6,3 triệu du khách tới "rớt đáy" vì Omicron

Từng căng thẳng vì tình trạng quá tải du lịch, các thôn làng du lịch trên đảo Bali giờ đây rất vắng vẻ, khiến vô số doanh nghiệp địa phương phải vật lộn để cố gắng duy trì hoạt động chờ du lịch quốc tế phục hồi.

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 4.

Những đường phố Bali vốn trước đây nhộn nhịp khách du lịch, giờ đìu hiu. lặng lẽ. (Ảnh: AFP/Getty)

Đang từ mức đỉnh cao kỷ lục với 6,3 triệu khách du lịch năm 2019 (trong đó khách Australia là 1,23 triệu), Bali như "rớt đáy" vì Omicron với chỉ chưa đầy 50 khách du lịch nước ngoài đến trong năm 2021 - tất cả đều đến trong tháng 9 trước khi Indonesia mở cửa biên giới trở lại giai đoạn đầu tiên từ giữa tháng 10/2021.

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 5.

Hiện nay điểm "nóng" du lịch Bali, theo mô tả của báo chí nước ngoài, giống như một "thị trấn ma ảo" với cảnh tượng vắng lặng khi các nhà hàng, quán bar, khách sạn, câu lạc bộ đêm đóng cửa im lìm như "chìm trong cái bóng của chính nó trước đây". (Ảnh: FB)

Một video vừa đăng tải trên YouTube ngày 23/1 có tựa đề "Poppies Lane Kuta Bali Situation 2022 / Bali Condition Now" (Tình hình phố đi bộ Poppies Lane ở Kuta năm 2022/ Tình trạng Bali hiện nay) đi sâu vào mô tả "hậu trường" cuộc sống ảm đạm mà người dân địa phương đang phải đối mặt; bao gồm cả tại "trung tâm tiệc tùng" Kuta nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động và trên đảo Bali nói chung.

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 6.

Cảnh vắng vẻ hiện nay trên các bãi biển Bali. (Ảnh: AFP/Getty)

Du lịch đóng góp hơn 50% cho nền kinh tế Bali, nhưng Covid-19 đã khiến hơn 700.000 nhân viên ngành du lịch mất việc. Bali hiện đang cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế sang các lĩnh vực khác như đánh bắt cá và sản xuất. Thống đốc Bali Wayan Koster mới đây kêu gọi người dân Bali nên ít phụ thuộc hơn vào du lịch bởi viễn cảnh tương lai vẫn rất bấp bênh.

Indonesia: Bali nóng lòng chờ đón dòng khách du lịch truyền thống Australia trở lại - Ảnh 7.

Trước đây Kuta là trung tâm tiệc tùng 24/24 giờ của Bali, với cuộc sống về đêm sôi động, được nhiều khách du lịch Australia ưa thích. (Ảnh: Shutterstock)



Linh Quyên (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem