Australia: “Khát” sinh viên nông nghiệp

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 17:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 100 năm, Trường Đại học Western Sydney buộc phải ngừng chương trình của khoa Nông nghiệp khi chỉ có 10 người nộp đơn xin nhập học năm nay. Đó cũng là thực trạng khiến lao động ngành nông nghiệp ở Australia thiếu hụt.
Bình luận 0

Theo Giáo sư Jim Partley thuộc Hội đồng các Trưởng khoa Nông nghiệp Australia, lý do khiến sinh viên không muốn học ngành nông nghiệp vì theo họ, đây là một ngành nhàm chán và có nhiều ngành khác thú vị hơn. Giáo sư Jim Partley cho rằng: “Nông nghiệp là một ngành công nghệ cao, cần nguồn lao động dồi dào và có nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên, vì lý do này hay lý do khác mà thông tin không đến được với sinh viên và những người tư vấn”.

img
Nông nghiệp Australia cần khoảng 4.000 lao động tốt nghiệp đại học mỗi năm.

Stephania Commbes - một cựu sinh viên của Đại học Western Australia cho biết, học sinh lớn lên tại thành phố, không có nhiều khái niệm về nông nghiệp, đều nghĩ đến bụi đất, ủng cao su và những ngày làm việc cực nhọc kéo dài khi nói đến nghề này.

Nếu như số lượng các sinh viên và cơ sở đào tạo cho ngành nông nghiệp tại các trường đại học không tăng lên thì Australia sẽ đứng trước nguy cơ thiếu lao động có trình độ cao làm việc trong ngành này. Hiện tại, theo đánh giá của Hội đồng các Trưởng khoa Nông nghiệp Australia thì ngành nông nghiệp cần khoảng 4.000 lao động tốt nghiệp đại học mỗi năm nhưng hiện Australia chỉ đào tạo được 700 sinh viên tốt nghiệp hàng năm.

Hiện đã có một số nỗ lực cố gắng đảo ngược quá trình này từ cá nhân cũng như các tổ chức chính thức. Stephania Commbes xây dựng một trang web giới thiệu rất nhiều những nhân vật ở các độ tuổi khác nhau hiện đang làm việc trong ngành nông nghiệp nhằm giúp mọi người có thêm kiến thức thực tế về cuộc sống và công việc trong lĩnh vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem