Ba cha con lưu trữ tài liệu chống phá Nhà nước

Thứ tư, ngày 09/11/2011 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ba cha con lưu trữ 5 quyển vở viết tay có nội dung chống phá Nhà nước. Các bài viết được phát hiện đều đứng tên của ba cha con và đã đăng trên Internet, website, blog.
Bình luận 0

Sáng 8.11, tại nhà bà Huỳnh Thị Hường (trú thôn Phú Qúy, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ), Đoàn thanh tra của Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Nam đã phát hiện ông Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1965) và 2 con là Huỳnh Thục Vy (SN 1985) và Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1989) lưu trữ 5 quyển vở viết tay có nội dung chống phá Nhà nước.

Các bài viết được phát hiện đều đứng tên của Tuấn, Vy và Hiếu, đều đã đăng trên Internet, website, blog.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện thêm một số phương tiện phục cho việc soạn thảo, phát tán bài viết chống phá Nhà nước gồm 1 bộ máy vi tính, 1 máy in và 1 thiết bị lưu trữ ngoài (USB). Được biết, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị bắt về hành vi chống phá Nhà nước và bị phạt tù 10 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem