Ba chọi một

Thứ hai, ngày 11/10/2010 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không biết tình cờ hay chủ ý mà tại Hội nghị thường niên mùa thu năm nay của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), cả Mỹ, EU lẫn IMF đều chĩa mũi tấn công nhằm vào chính sách tiền tệ của Trung Quốc.
Bình luận 0

IMF và WB khuấy động nguy cơ về một cuộc “chiến tranh tiền tệ” do các quốc gia chủ ý phá giá đồng tiền gây ra, trong số đó trước hết và cũng đáng được chú ý đến nhất là Trung Quốc. Mỹ và EU thì công khai phê phán và đổ trách nhiệm cho Trung Quốc duy trì tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ quá thấp.

Như thế thật chẳng khác gì ba chọi một ở sự kiện riêng này. Cả ba đều có mục đích giống nhau với những chỉ trích nói trên. Cả ba đối tác muốn đổ trách nhiệm cho Trung Quốc và đề cao tác động của đối sách của chính mình đối với kinh tế thế giới nói chung, muốn tạo ấn tượng là chính họ đã giải cứu cho kinh tế thế giới.

Trong khi đó, sự phê trách của họ đối với Trung Quốc cũng còn nhằm che giấu những hạn chế và cả phần nào bất lực trước những tác động của các đối sách ấy đối với các nền kinh tế ở đó và kinh tế thế giới nói chung.

Đúng là Trung Quốc vẫn duy trì chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ như từ lâu nay. Cũng không thể phủ nhận tác động cả tích cực lẫn không tích cực của chính sách ấy đối với kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới. Nhưng công bằng và khách quan mà nói thì Trung Quốc cũng có lợi ích riêng trong chuyện này chẳng khác gì Mỹ, EU và IMF. Vì thế cho nên nguy cơ về chiến tranh tiền tệ bị chính trị hóa thôi chứ các bên chẳng dám xô đẩy nhau vào cuộc chiến như vậy đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem