Ba Đình nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại trường học

Theo Hà Nội mới Thứ bảy, ngày 21/05/2022 13:36 PM (GMT+7)
Cùng với việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy”, thời gian qua, quận Ba Đình luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn tại các trường học trên địa bàn.
Bình luận 0


Ba Đình nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại trường học - Ảnh 1.

Học sinh trường Tiếu học Kim Đồng tham gia hoạt động ngoại khóa về phòng cháy, chữa cháy.

UBND quận Ba Đình vừa hoàn thành việc triển khai mô hình thí điểm "Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Giảng Võ) và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (phường Quán Thánh) với các tiêu chí như: Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh tại các trường học về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm năng lực xử lý sự cố cháy, nổ ban đầu và tham gia tích cực các phong trào phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng công an quận Ba Đình cho biết, Công an quận bắt đầu triển khai mô hình trên từ đầu năm 2020, dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tại tất cả trường công lập trên địa bàn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, nhờ triển khai mô hình thí điểm "Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy", nhà trường đã nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng ứng phó.

Theo Thiếu tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), mô hình trên đã tạo được nền tảng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ khi xảy ra. Do đó, ngay từ khi ngồi ghế nhà trường, học sinh các cấp học cần được tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gắn với nội dung học tập, giúp các em có thêm hành trang cơ bản để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh.

Bên cạnh việc thiết lập mô hình thí điểm "Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy", những năm qua, quận Ba Đình luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Đức Thắng cho biết, dựa trên cơ sở thực tế, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, trang bị kiến thức, phương pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với đặc điểm, tình hình tại các trường học trên địa bàn quận.

Tại các buổi tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngoài các nội dung về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhận biết đám cháy, kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học còn được trải nghiệm phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống cháy giả định… 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an quận triển khai tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy trực tiếp, trực tuyến thu hút hàng nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn tham gia. Bài giảng phù hợp với đặc điểm, tính chất, tình hình thực tế về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các trường học, bảo đảm truyền đạt đúng, đủ các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại trường học.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng thông tin, quận sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra tại các trường nhằm phát hiện và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sát với tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho các trường học trên địa bàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem