Ba Lan kêu gọi công dân rời Belarus do lo ngại xung đột leo thang

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 11/10/2022 10:06 AM (GMT+7)
Warsaw khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Belarus trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang.
Bình luận 0
Ba Lan kêu gọi công dân rời Belarus do lo ngại xung đột leo thang - Ảnh 1.

Người dân Ba Lan và Ukraine ở Krakow phản đối động thái trả đũa của Nga đối với vụ tấn công cầu Crimea. Ảnh: Getty

"Công dân Ba Lan ở Belarus nên rời khỏi đất nước này bằng cách sử dụng các phương tiện cá nhân hoặc công cộng có sẵn", chính phủ Ba Lan đã cảnh báo trong hướng dẫn dành cho du khách được đăng trên trang web hôm 10/10. Warsaw đã công bố hướng dẫn tương tự cho người Ba Lan ở Nga vào tháng trước.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng, với việc Moscow pháo kích các cơ sở hạ tầng ở nhiều thành phố Ukraine hôm 10/10 để đáp trả cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea.

Trước đó vào hôm 10/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Ukraine đang âm mưu một cuộc tấn công tương tự chống lại đất nước của ông. Để chuẩn bị, ông Lukashenko đã tập trung 15.000 quân gần biên giới với Ukraine, đồng thời ông cũng cảnh báo: "Nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người khác dám chạm vào dù chỉ một mét lãnh thổ của chúng tôi, thì họ sẽ phải trả giá".

Warsaw khẳng định rằng "chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến này", tuyên bố "Ba Lan là một quốc gia an toàn". 

Quốc gia Đông Âu này là một trong những nước ủng hộ nhiệt liệt nhất các biện pháp trừng phạt kinh tế và thậm chí quân sự chống lại Nga và đồng minh Belarus. Đây là một trong những quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên ngừng cấp thị thực cho công dân Nga. Tuần trước, Tổng thống Andrzej Duda đề nghị đất nước của ông nên tham gia vào chương trình "chia sẻ hạt nhân" của Mỹ, trong đó Washington sẽ đặt các hệ thống hạt nhân của mình trên lãnh thổ của các đồng minh NATO. 

Cũng trong hôm 10/10, Đức tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không mới cho Ukraine trong vòng vài ngày tới. Các hệ thống phòng không này có phạm vi hoạt động lên tới 40km và phạm vi phát hiện mục tiêu là 250km.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết: "Vụ bắn tên lửa mới vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đặc biệt gây ảnh hưởng đến dân thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang hỗ trợ Ukraine sớm hết mức có thể".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem