Ba Lan thỏa thuận cung cấp số vũ khí kỷ lục cho Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 08/06/2022 13:06 PM (GMT+7)
Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo rằng nước này sẽ xuất khẩu số vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine. Đây là hợp đồng quân sự lớn nhất mà Warsaw đã ký trong 30 năm qua.
Bình luận 0
Ba Lan sắp cung cấp thỏa thuận vũ khí kỷ lục cho Ukraine - Ảnh 1.

Lựu pháo tự hành AHS Krab của Ba Lan. Ảnh: Wiki

Hôm 7/6, ông Morawiecki nói trong chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí Stalowa Wola của Ba Lan: "Chúng tôi rất vui khi có cơ hội bán vũ khí của mình ra nước ngoài hôm nay, những vũ khí này đã được thử nghiệm sẽ trở nên rất quan trọng trên chiến trường, có thể là ở miền đông Ukraine".

Thủ tướng tuyên bố một phần chi phí cho những vũ khí này sẽ do Liên minh châu Âu (EU) chi trả, đồng thời nói thêm Ba Lan sẽ sử dụng số tiền này để tăng cường sản xuất.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin xác nhận thỏa thuận và tuyên bố rằng tổng số tiền sẽ vào khoảng 628 triệu USD.

Vào cuối tháng 5/2022, Ba Lan tặng 18 khẩu pháo tự hành 'Krab' cho lực lượng Kiev, và lực lượng quân đội Ba Lan đã đào tạo khoảng 100 pháo binh Ukraine để vận hành chúng.

Warsaw tuyên bố là một trong những nhà tài trợ khí tài quân sự lớn nhất cho Ukraine, chỉ đứng sau Mỹ. Ba Lan cho đến nay đã cung cấp cho Kiev xe tăng T-72, pháo tự hành Gozdzik, tên lửa không đối không, máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa Grad.

Trong khi đó, Moscow cảnh báo rằng bất kỳ kho dự trữ vũ khí nào của phương Tây ở Ukraine đều sẽ là "mục tiêu hợp pháp".

Bên cạnh viện trợ quân sự, Ba Lan cũng kêu gọi EU gia tăng trừng phạt Moscow, đồng thời yêu cầu NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại chiến dịch của Nga.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng sau khi cho rằng Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Điện Kremlin kể từ đó yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Đáp lại, Kiev khẳng định chiến dịch của Nga là hoàn toàn vô cớ và "không thể chấp nhận được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem