Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028

Bùi Phụ - Văn Năm Thứ sáu, ngày 28/04/2023 19:03 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 27 - 28/4, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Quý lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí, bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Dân huyện Phú Quý.
Bình luận 0

Phát triển kinh tế gắn xây dựng nông thôn mới trên đảo Phú Quý 

Về dự có ông Nguyễn Phú Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo Ban, Hội Nông dân tỉnh; Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ do bà con nông dân trên đảo Phú Quý trình diễn tại đại hội. Ảnh: Văn Năm

Lãnh đạo địa phương có ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý, các vị lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện.

Đặc biệt, là sự có mặt của 112 đại biểu là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho 3.858 hội viên nông dân trong toàn huyện Phú Quý. 

Theo Hội Nông dân huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã phát huy truyền thống, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, vượt mọi khó khăn thử thách, chủ động khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đoàn kết thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Quang cảnh đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Quý. Ảnh: Văn Năm

Hội Nông dân huyện Phú Quý chú trọng thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hội viên gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì thường xuyên giao ban nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức hội, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng, nhà nước và các ngành chức năng để xem xét giải quyết.

Thông qua công tác tuyên truyền, đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 283 hội viên (đạt 113,2%) nâng tổng số hội viên  hiện nay toàn huyện có 3.858 hội viên(đạt 76% so với tổng số hộ nông dân). Lực lượng cốt cán chính trị 181 người, chiếm tỷ lệ 4,7% so với tổng số hội viên. Tổng số hội viên nòng cốt 1.447 người, đã được phát thẻ hội viên đạt 100%... Toàn huyện có 164 Tổ hội, 10 Chi hội thôn, 4 Chi hội nghề nghiệp, kết quả xếp loại hoạt động hàng năm khá, vững mạnh đạt 100%.

Nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong những năm qua với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ngư dân đã mạnh dạn đầu tư thuyền công suất lớn để vươn khơi xa đánh bắt hải sản, làm dịch vụ hậu cần trên biển.

Hiện nay các tàu thuyền được trang bị đầy đủ trang thiết bị hàng hải như: máy định vị, tầm ngư, thiết bị giám sát hành trình… Nhờ đó, việc khai thác thuận lợi và mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt là nông dân nuôi cá bằng lồng bè tiếp tục phát triển.

Nông nghiệp được phát huy nội lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao như: Xoài, Mít, Nhãn và các loại cây ăn quả khác...

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ du khách được chú trọng hơn, tình hình ANTT ở các điểm du lịch được bảo đảm, lượng du khách ngày càng tăng.

Theo đó, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… được người dân đầu tư mở rộng kinh doanh với quy mô lớn, từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ cho kinh tế, du lịch và đời sống của nhân dân, tạo việc làm ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Dân huyện Phú Quý. Ảnh: Văn Năm

Từ đó, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao, bình quân hàng năm có 2.594 hộ đăng ký, đạt 1.726 hộ (đạt 66,53%). Năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn danh hiệu“Nông dân xuất sắc”cho hộ ông Lê Minh Thép, thôn Quý Hải, xã Long Hải.

Hội Nông dân huyện Phú Quý cũng phối hợp các ban ngành tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ cây, con giống cho hội viên, nông dân.

Hội cũng hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện những mô hình, cách làm hay để quảng bá sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu đặc sản Phú Quý như: Hải sản đông lạnh, Cua Huỳnh đế; trà dứa, rượu dứa,...

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 135 buổi/710 vụ việc/1.425 lượt hội viên. Nội dung các buổi này là tuyên truyền về quyền sở hữu tài sản, thừa kế di sản, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất...

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Năm

Nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Tại Đại hội, ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Bước vào thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định ‘nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân’.

Để thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu trên đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội nông dân...”, ông Nguyễn Phú Hoàng nhấn mạnh.

Về phương hướng sắp tới, ông Nguyễn Phú Hoàng yêu cầu các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quý cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết nông dân. Việc này để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân.

Trong đó, hội viên nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là người thực hiện, vừa là người được thụ hưởng thành quả.

Bà Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 6.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Năm

Từ đó tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm các OCOP; ứng dụng tin học, thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp...

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Quý nhiệm kỳ mới

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí và đồng chí Nguyễn Thị Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Dân huyện Phú Quý. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quý khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dưới đây là những sản phẩm đặc sản của bà con nông dân huyện đảo Phú Quý là ra và trở thành những món thích của khách du lịch...

Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 1.

Nuôi thủy hải sản trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 2.

Nuôi thủy hải sản trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ


Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 3.

Dư hấu - bắp( ngô)- mít - đủ đủ và khoai lang của bà con nông dân xã Ngũ Phụng. Ảnh: Văn Năm

Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 4.

Các sản phẩm làm từ trái dứa biển- một loại cây gắn liền với đời sống bà con vùng biển đảo, rất tốt cho sức khỏe... Ảnh: Văn Năm

Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 5.

Bánh tráng - Bánh rế và nước mắm ngon của đảo Phú Quý. Ảnh: Văn Năm

Hội Nông dân huyện đảo Phú Quý  - Ảnh 6.

Hải sản 1 nắng đặc biệt của huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Văn Năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem