Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận 14 ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 23/05/2023 08:57 AM (GMT+7)
14 ngư dân của tàu cá gặp nạn trên biển được ứng cứu, đưa vào bờ bàn giao cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Bến Đá - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bình luận 0

Tàu cá gặp nạn

Sáng 23/5, Đồn Biên phòng Bến Đá, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận, bố trí ăn ở và kiểm tra sức khỏe cho 14 ngư dân của tàu cá BĐ 95346 TS. Tàu cá này do ông Trần Đăng Khoa (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng và tàu gặp nạn do bị phá nước trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận 14 ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển - Ảnh 1.

Tàu cá gặp nạn trên biển, 14 ngư dân được cứu đưa vào bờ an toàn. Ảnh minh họa

Theo các ngư dân kể lại, tàu cá BĐ 95346 TS rời bến tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 10/5 và trên tàu cá có 14 ngư dân.

Đến rạng sáng 19/5, khi tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực có tọa độ 06 độ 36 phút N - 106 độ 52 phút E thì bất ngờ bị phá nước. Thấy vậy, các ngư dân trên tàu đã dùng bộ đàm để thông báo cho các phương tiện khác ứng cứu. Đồng thời tất cả 14 người cùng chia nhau nhảy xuống các phao, thuyền thúng để bảo toàn tính mạng vì sợ tàu chìm.

Sau đó, cả 14 thành viên trên tàu đã được tàu cá BV 97272 TS do ông Nguyễn Văn Cọt (SN 1967, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng cứu, đưa lên tàu an toàn.

Tuy nhiên, do tàu của ông Cọt vẫn phải đi mua hải sản trên biển, chưa thể đưa các bạn tàu gặp nạn lên bờ, nên tàu cá của ông Cọt đã bàn giao 14 ngư dân sang tàu BV 97171 TS do ông Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1968, cũng ngụ tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng để tàu cá này đưa những người gặp nạn vào bờ.

Đến ngày 22/5, tàu cá BV 97171 TS đã vào bờ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bàn giao 14 ngư dân cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Bến Đá – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp nhận 14 ngư dân, Đồn Biên phòng Bến Đá đã bố trí nơi ăn ở nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ ngư dân. Hiện sức khỏe của 14 ngư dân đều ổn định nên được tiếp tục chăm sóc, theo dõi chờ về lại địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem