Bà Rịa-Vũng Tàu: Hội là cầu nối để doanh nghiệp “bắt tay” với nông dân tiêu thụ nông sản

Trần Đáng Thứ năm, ngày 21/01/2021 08:21 AM (GMT+7)
Hàng loạt mô hình liên kết chuỗi sản xuất-tiêu thụ đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng. Qua các mô hình liên kết sản xuất này, Hội Nông dân là cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân, giúp nông dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ngay trong dịch Covid-19.
Bình luận 0

Đó là thông tin được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức mới đây.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức Nguyễn Ngọc Linh: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch tả heo châu Phi, khiến tình hình nông nghiệp, đời sống nông dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn: Giá hồ tiêu tụt giảm sâu, nông dân rụt rè tái đàn heo…

Tỉnh du lịch, dầu khí hối hả thúc doanh nghiệp “bắt tay” tiêu thụ nông sản cho nông dân - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam, phát biểu tại hội nghị.

Chủ động liên kết doanh nghiệp

"Để giúp nông dân vượt qua những khó khăn trước mắt, cải thiện thu nhập kinh tế, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã chủ động tìm tòi, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện với các mô hình sản xuất mới theo phương châm: Tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm trước khi tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất" - ông Nguyễn Ngọc Linh cho hay.

Trước quyết tâm chia sẻ khó khăn với nông dân, ngay trong năm 2020, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã tìm tòi, chủ động liên kết doanh nghiệp xây dựng gần chục mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản, như: Mô hình trồng cây nha đam, trồng măng tây xanh, trồng củ khoai mài, trồng bắp thương phẩm, trồng ca cao, nuôi cá nước ngọt.

Ông Linh cho biết,  đối với mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ca cao, sẽ tiến hành thành lập và ra mắt chi hội nghề nghiệp trồng ca cao tại xã Xà Bang. Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Công ty TNHH MTV DV-SX ca cao Thành Đạt triển khai và nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

"Mục tiêu trong 3 năm tới, mô hình sẽ thu hút khoảng 200 hộ nông dân đang trồng ca cao giai đoạn kinh doanh và 120 hộ trồng mới" - ông Linh chia sẻ.

Trong khi đó, tại huyện Long Điền, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng khiến thu nhập nông dân sản xuất muối lao đao khi giá muối đã xuống khá thấp. Đời sống ngư dân cũng chẳng khá hơn khi ngư trường cạn kiệt thủy sản. Chỉ có nông dân trồng lúa là được mùa được giá.

Theo ông Ngô Tấn Lập - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền: Trước việc giá lúa cuối năm 2020 luôn ở mức cao, Hội Nông dân đã chủ động liên hệ với Tập đoàn Lộc Trời để đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm.

Tỉnh du lịch, dầu khí hối hả thúc doanh nghiệp “bắt tay” tiêu thụ nông sản cho nông dân - Ảnh 2.

Nông dân trồng bắp thương phẩm ở huyện Châu Đức.

"Trước mắt, Tập đoàn Lộc Trời sẽ bao tiêu 50 ha lúa.  Bà con nông dân trên địa bàn huyện rất phấn khởi" - ông Lập nói.

Phát huy hiệu quả

Mới đây, tại hội nghị Tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu Trương Thị Kim Phương - cho biết: Trong năm, nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp được xây dựng và phát huy hiệu quả.

"Năm qua, nhằm hỗ trợ bà con nông dân chống chịu với ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như nâng cao thu nhập, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động liên hệ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả kinh tế" - bà Phương đánh giá.

Ông Nguyễn Chính - Chủ tịch HĐQT HTX Dich vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng (huyện Long Điền) đánh giá: Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thật sự sẻ chia và hỗ trợ bà con nông dân trước tác động của dịch Covid-19.

"Cán bộ Hội Nông dân đã chủ động tìm đến doanh nghiệp, HTX để kêu gọi liên kết, tiêu thụ, bao tiêu nông sản cho bà con nông dân" - ông Chính bộc bạch.

Tham dự hội nghị tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành, Trưởng cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam - đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động liên hệ doanh nghiệp, HTX hỗ trợ, tiêu thụ, bao tiêu nông sản cho nông dân thông qua xây dựng mô hình liên kết.

Tỉnh du lịch, dầu khí hối hả thúc doanh nghiệp “bắt tay” tiêu thụ nông sản cho nông dân - Ảnh 3.

Nông dân trồng lúa ở huyện Long Điền.

Thời gian tới, ông Phạm Minh Hùng đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất khi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn khá phức tạp.

Ông Hùng cũng lưu ý, các cấp Hội Nông dân nên xây dựng những mô hình phù hợp với uy hoạch và xu thế phát triển cây, con của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem