Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 29/04/2021 09:55 AM (GMT+7)
Ngày 29/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm thủ tục tiếp nhận 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về cách ly theo quy định.
Bình luận 0

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản

Cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản

Theo đó, vào rạng sáng này, 29/4, có hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 340 công dân, chủ yếu là du học sinh và công nhân XKLĐ, từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản  - Ảnh 2.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, số công dân này được Bộ tư lệnh quân khu 7 tiếp nhận và bàn giao lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để đưa về trường cao đẳng Tuệ Đức VABIS để cách ly.

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản  - Ảnh 3.

Tại nơi cách ly tập trung, nhân viên y tế đã tiếp nhận khai báo y tế từ các công dân, tiến hành khử khuẩn, đo thân nhiệt rồi bố trí sắp xếp chỗ ở với 5 người 1 phòng. Các công dân này sẽ được cách ly đúng 14 ngày theo quy định và phải trả phí 120.000 đồng/người/ngày.

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận cách ly 340 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản  - Ảnh 4.

Đây là lần thứ 12 ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 thị xã Phú Mỹ tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly, với tổng số người được cách ly là gần 4.000 người.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem