Bà Rịa-Vũng Tàu: Xây dựng 4 lớp phòng dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 13/08/2021 22:39 PM (GMT+7)
Để tiếp tục tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 và sớm giành lại "vùng xanh", tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày.
Bình luận 0

Tối 13/8, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các sở ngành liên quan để đưa ra các phương án phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây dựng 4 lớp phòng dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày - Ảnh 1.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cố gắng bảo vệ "vùng xanh". Ảnh chụp chốt trực bảo vệ tại 1 con hẻm ở TP.Vũng Tàu, ngày 13/8. (Ảnh: Minh Hưng)

Tại cuộc họp Bí thư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định gần 1,2 triệu người ở TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và 4 huyện khác sẽ tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8. Riêng huyện Côn Đảo sẽ áp dụng theo Chỉ thị 15.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo ngành y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 2.462 ca nhiễm (21 người tử vong) ở 7 trên 8 địa phương trong tỉnh. 

Huyện đảo Côn Đảo với khoảng 10.000 dân may mắn vẫn an toàn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xây dựng 4 lớp phòng dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày - Ảnh 2.

Triển khai nhiều bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Minh Hưng)

Trước bối cảnh hiện nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đang thực hiện kế hoạch chống dịch với hai giai đoạn là từ 10-15/8 và từ 15-25/8. Khởi đầu, địa phương đặt mục tiêu giữ vùng an toàn (không thêm ca mắc Covid-19) đối với 23 trên 82 xã, phường, thị trấn. 

Khi kết thúc giai đoạn 2, toàn tỉnh nâng lên 81 xã, phường, thị trấn là vùng an toàn để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo ngành y tế và các địa phương thực hiện 4 lớp phòng chống dịch từ ngoài vào trong.

Theo đó, lớp thứ nhất, chủ động đẩy mạnh triệt để việc kiểm soát dịch xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh. Lớp thứ hai, siết chặt giãn cách, bảo vệ bằng được "vùng xanh" hiện có và đồng thời chuyển vùng màu đỏ sang cam, sang màu vàng và xanh. Lớp thứ ba, kiểm soát lây chéo ở khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khách sạn. Lớp cuối cùng, nâng cao khả năng điều trị trong tất cả bệnh viện điều trị Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem