Bà Rịa-Vũng Tàu khảo sát du lịch làng nghề

Thứ sáu, ngày 16/05/2014 08:16 AM (GMT+7)
Từ ngày 15 - 23.5, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ khảo sát một số làng nghề, di tích, đình, chùa và chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0
Các điểm đến được chọn khảo sát gồm: Làng nghề bánh tráng An Ngãi, cơ sở làm bánh tét bắp Ba Giò, nghĩa địa cá Ông, làng nấu rượu Hòa Long, làng bè nuôi hàu, Dinh Cô - Mộ Cô, địa đạo Long Phước, nhà lưu niệm và đền thờ Võ Thị Sáu…

Qua chuyến khảo sát, trung tâm sẽ đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyện vọng của người dân gắn bó với làng nghề, di tích, từ đó có hướng chọn lọc điểm đến để đưa vào tour tuyến du lịch.
Đức Anh (Đức Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem