Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định

Mai Chiến Thứ bảy, ngày 03/06/2023 13:25 PM (GMT+7)
Sáng ngày 3/6, Hội Nông dân thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Đời sống nông dân được cải thiện, mức thu nhập tăng lên

Hội Nông dân thành phố Nam Định cho biết, những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai, dịch bệnh…, song được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp, các ngành nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn phát triển ổn định.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị cây trồng có giá trị kinh tế cao, áp dụng cơ giới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chăn nuôi phát triển theo hướng mô hình gia trại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định.

Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định - Ảnh 1.

Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, nhờ đó diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Thu nhập trong nội bộ hộ gia đình ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng qua các năm; khoảng cách thu nhập giảm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 1,26% theo tiêu chí mới.

Trong nhiệm kỳ công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục được coi trọng về chất lượng. Toàn thành phố hiện có 8 đơn vị cơ sở Hội, 55 chi Hội với 6.072 hội viên.

100% cơ sở, chi Hội có quỹ; năm 2022 số quỹ bình quân là 110.000 đồng/hội viên, vượt 10.000 đồng/hội viên so với mục tiêu Đại hội. Việc thu nộp hội phí đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu Hội cấp trên giao. Qua đánh giá, phân loại hàng năm số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt từ 90% trở lên.

Ngoài ra, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và nhiều phong trào khác tiếp tục được phát động rộng rãi.

5 năm qua, có 25 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"; các cấp toàn thành phố được UBND tỉnh Nam Định tặng 6 Bằng khen, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 11 Bằng khen, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tặng 13 Bằng khen…

"Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đã khích lệ, động viên nông dân vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững", ông Bùi Quốc Huy, đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội chia sẻ.

Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định - Ảnh 2.

Các đại biểu giơ thẻ biểu quyết số lượng ủy viên đi tham dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Ông Huy cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn cho hội viên, nông dân; tích cực vận động hội viên tham gia thành lập các Tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp… Nhờ đó, đã có 8 Tổ hợp tác "ra đời" với 93 thành viên tham gia.

Ngoài ra, vận động ủng hộ xây dựng và tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay 8/8 cơ sở và Thành Hội đã thành lập Ban vận động xây dựng quỹ. Vận động cán bộ, hội viên và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi phối hợp quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử...

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân", ông Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Bùi Quốc Huy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế... chưa được tháo gỡ trong nhiệm kỳ qua.

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, Hội Nông dân thành phố Nam Định đúc rút 5 bài học kinh nghiệm trong phong trào xây dựng Hội và phong trào nông dân.

Nhiều phong trào phát huy hiệu quả

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân thành phố Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2028 tỷ lệ hội viên đạt 83% so với hộ nông thôn. 100% chi Hội có quỹ, đến cuối nhiệm kỳ quỹ chi Hội bình quân đạt 130.000 đồng/hội viên.

Hằng năm có trên 92% cơ sở Hội, chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% cơ sở Hội, chi Hội có ít nhất một việc làm cụ thể tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Phấn đấu tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân đạt 10% năm, trong đó có nguồn bổ sung ngân sách địa phương. Hằng năm các cấp Hội phối hợp, liên kết tổ chức dạy nghề cho 100 - 150 lao động nông thôn trở lên...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Trong đó, bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định.

Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới đã ra mắt và nhận nhiệm vụ; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra.

Thay mặt tỉnh Hội, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Nông dân thành phố Nam Định "gặt hái" được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bà Trần Thanh Hường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nam Định - Ảnh 4.

Ban Chấp hành khóa mới chụp ảnh kỉ niệm với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lãnh đạo Thành ủy. Ảnh: Mai Chiến.

Ông Mạnh nói: Dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, Hội Nông dân thành phố Nam Định đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Các hoạt động của Hội đã hướng về cơ sở, quan tâm nhiều đến lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Theo ông Mạnh, điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các cấp Hội Nông dân thành phố Nam Định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên, nông dân về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của Thành ủy…

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã khơi dậy và phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố.

"Ngoài ra, trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh, Thành Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng tuyến phố, tuyến đường không có rác thải", ông Mạnh cho hay.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố Nam Định đã thành lập và tổ chức ra mắt quỹ hỗ trợ nông dân thành phố với tổng nguồn vốn ban đầu hơn 600 triệu đồng. Việc xây dựng quỹ không chỉ giúp nông dân vay vốn xây dựng mô hình kinh tế tập thể mà còn là công cụ, điều kiện, phương tiện tập hợp nông dân vào tổ chức Hội…

Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội Nông dân thành phố Nam Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem