Bắc Bộ nắng nóng gia tăng

Anh Đức Thứ ba, ngày 02/05/2023 10:00 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối 2/5 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng ngày 3/5 có nắng nóng cục bộ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ nắng nóng gia tăng - Ảnh 1.

Khu vực hồ Gươm, phố đi bộ Hà Nội đông người dạo chơi, thưởng ngoạn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh minh họa: Viết Niệm

Nhận định thời tiết từ đêm 2/5 đến ngày 10/5

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 4-7/5 có nắng nóng diện rộng.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 4-6/5 ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Bắc Bộ từ đêm 7-8/5 và từ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 7-8/5 và chiều tối từ 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác.

Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng từ ngày 4-6/5.

Từ khoảng ngày 7-11/5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/5

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem